Thực ra thì cũng chẵng ai muốn là kinh ngụy tạo để làm gì? nhưng do sự hiểu biết của người biên soạn ở tầm nào thì họ biên theo tầm ấy....

Trong phật giáo cũng không có quy định ai Đắc đạo mới biên soạn kinh, vì vậy kiến thức trong kinh ngày nay là một mớ hộn độn tri tuệ.

Tâm ở cõi nào thì chỉ có thể hiểu đến cói ấy mà thôi.

Vì thế nếu một vị phàm phu mà miêu tả tâm phật thì không thể nào miêu tả được..... có chăng là sự cố gắng miêu tả theo sự hiểu biết và suy nghĩ của mình mà thôi.

Và kinh đó cũng ko thể gọi là kinh ngụy tạo được mà là sự hiểu biết còn thiếu xót của người biên xoạn.