Nguyên văn bởi aptruong Nên nhớ rõ đối tượng chính được mô tả trong kinh sách là các trạng thái của Tâm, một "thứ" nằm ngoài Ngũ Uẩn nên "bất khả tư nghì". - May phước là SMC không "nhớ rõ"... chứ mà nhớ như in câu "Tâm nằm ngoài ngũ uẩn" chắc... hú hồn chim én ! Ai dạy bạn điều tà kiến này vậy ? Nguyên văn bởi aptruong Vậy mới thấy sự sáng suốt của các tiền bối: " Đạo khả đạo phi thường đạo, Danh khả danh phi thường danh" (Lão tử). "Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền, ... " (Bồ Đề Đạt Ma). Vậy chứ SMC thấy kinh sách của Thiền Đông Độ chất đống đống trong Tàng Kinh Các ấy chứ...
Last edited by smc; 22-12-2018 at 01:17 PM.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks