:) câu này khó quá, TD chưa bị như vậy nên ko biết trạng thái đó ntn. Khi cơ thể bị thương tổn (tay, chân, não,hệ thần kinh) thì cũng giống như mất đi sợi dây liên lạc giữa não bộ và các chi thì điều khiển sao được. Linh hồn cũng phải thông qua não bộ để điều khiển cơ thể chứ ạ.
TD chỉ đọc được là khi 1 người chết đi, thì linh hồn sẽ rơi vào trạng thái như đang ngủ, có người ngủ dài, người ngủ ngắn. Khi linh hồn đó tỉnh dậy, họ sẽ tìm đến những nơi theo sở thích của họ. Cũng giống như người còn sống: người thích cờ bạc thì đến các tụ điểm cờ bạc, người thích ăn thì tìm đến những nơi có nhiều đồ ăn,....
Về tu tại gia thì TD đang phân vân, nếu Sư còn sống hoặc có vị Thầy nào có tư tưởng sáng trong tương tự thì TD sẽ đến để nghe Ngài giảng trực tiếp, sẽ lĩnh hội được nhiều hơn là xem qua video, từ đó sẽ có quyết định tiếp theo ah.
Về chánh định hay tà đinh: TD thấy rằng những điều TD chia xẻ, nhất là ở chữ ký của TD là chánh. Vì TD hiểu rằng, cái gì mang lại ích lợi cho bản thân (sức khỏe, trí tuệ), mang lại sự tĩnh tại trong tâm là chánh, còn ngược lại là ko chánh.
Vấn đề Đức Phật nói thức uẩn hoại diệt: Nhờ Huynh chỉ giúp TD là đức Phật nói ở đâu, Kinh nào viết lại không ạ ?
Có 1 sự thật khách quan mà ai ai cũng nhìn thấy (như các hiện tượng gọi hồn, tìm mộ liệt sỹ,....) có đầy trong dân gian. Ko lẽ những hiện tượng đó là do trí tưởng tượng của con người thêu dệt nên hay sao ah, ngặt 1 nỗi là nhiều người cùng nhìn thấy bằng mắt, nghe bằng tai cùng 1 sự việc, có ghi âm lẫn quay video lại để người sau xem lại. Nếu chỉ 1 người nhìn thấy, nghe thấy thì có thể gán cho họ là do họ tâm lý yếu đuối, tưởng tượng trong đầu ra điều đó. Vậy thì nếu như Huynh tin rằng thức uẩn hoại diệt hết thì Nó (trạng thái ma nhập, liệt sỹ về chỉ mộ,...) là dạng gì, tên gọi của Nó ra sao, và Nó có nằm trong ngũ uẩn ko. Mong Huynh giải đáp giúp TD câu hỏi này với !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks