Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
- Không biết ĐH có ý kiến gì về bài viết của SMC, đặc biệt là ví dụ nắm đấm đấm vào tường ? Xin chia sẻ tri kiến của ĐH rộng vì lợi ích tu học cho nhiều người khác nói chung, và SMC nói riêng.

- Thứ nữa, bài kinh Tệ-Túc số 23, tập 2 mà ĐH trích trong Trường Bộ Kinh - Đại Tạng Kinh Việt Nam, không biết ĐH có đọc hết bản kinh chưa? Có nắm được nội dung bản kinh đang nói về vấn đề gì hay không ?

Đại ý bản kinh: Vua PÀYÀSI khởi lên Ác Tà Kiến cho rằng: "Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo." Khi được biết tin đại đức KUMÀRA KASSAPA với danh tiếng đồn đãi là "bậc đa văn quảng kiến, tài cao diệu trí, lời nói thấu tâm, thiện xảo biện tài, bậc trưởng thượng, và bậc A La Hán," đang cùng 500 vị tỳ khưu tăng lưu trú tại khu rừng SIMSAPÀ, phía Bắc thành SETVAYÀ của xứ KOSALA, đã làm phấn khởi một số Bà La Môn và gia chủ cư ngụ tại đây, và họ mong muốn được đến yết kiến. Do vậy, vua PÀYÀSI cùng đại chúng này đi đến để yết kiến và đàm luận với đại đức KUMÀRA KASSAPA.

-> SMC không nhận thấy ĐH trích bản kinh trên có liên quan gì đến chủ đề SMC viết, xin mạn phép nhờ ĐH chỉ điểm.

Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.
Haha, chính bởi thế
Cách hiểu của SMC và cách hiểu của mình là khác nhau.
Tà kiến và Chánh kiến cũng đều dựa trên 2 cách hiểu 2 khác nhau.
Thứ nữa,
Kinh Tệ Túc thuộc Trường Bộ Kinh là dòng kinh Nam Tông, nói 1 hiểu 1, nói 10 hiểu 10, chỉ có đọc, nghe, biết và hiểu và ghi nhận
Chẳng có gì phải giải thích gì ở đây là Đúng hay Sai cả.