Mình thì ko có ý khen chê đạo nào cả vi vạn sự là tùy duyên, nhưng mình thấy các bạn bên Cao Đài nói nhiều sự mâu thuẫn quá. Bạn Badao nói "Mọi cái đều theo luật tuần hoàn, mà cái luật này chính đức thượng đế cũng không cãi lại được" vậy thì Thượng Đế đâu phải là đấng toàn năng. Bạn Kiennguyen thì nói Thượng Đế đồng thời có cả thanh lẫn trược, tốt lẫn xấu mà cái nào cũng là nhất là tột cùng vậy thì cần gì phải khuyên người ta sống tốt làm chi và đi đường nào cũng sẽ về được với Thượng Đế, cực tốt sẽ thành Phật, tốt tột cùng sẽ thành Thượng Đế, cực xấu sẽ thành ma quỉ, xấu tột cùng cũng thanh Thượng Đế, như vậy chọn đường đi nào mà chẳng như nhau. Theo đạo, hành đạo ngoài niềm tin cần phải có cả trí tuệ nữa các bạn a.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks