1/ Khi Phật giáo hóa chúng sinh: Môi người người 1 bênh về tâm, cho nên Các pháp khác nhau... Nay mỗi nguoi 1 cuon kinh khác nhau. Ai cũng cho là chánh pháp, nên phân hóa khác nhau.
2/ Kinh được dịch qua nhiều ngôn ngũ nên sẽ có sai lệch...
3/ Người dịch kinh chưa ngộ đạo.. nên hiêu sai ý kinh, nên dịch sai ý ban đầu...
4/ Nhiều đời lưu truyen ko tránh khoi có sự thêm thắt...
5/ Một số nguoi cố tình thần thánh hóa đạo...
6/ Aman ghi chép cỏ đủ hết ý hay không, ngoài anan còn ai khác ghi kinh nữa không? việc ghi bằng tay chắc chắn có sai sót
7/ Các đệ tử của Phật có ai tách riêng ai truyền đạo hay không?...
8/ Trong các pháp của Phật có phap dẫn dụ.... nhưng do chưa ngộ nên cho là thật.
SMC tim thêm nguyen nhân đí
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks