Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
dragon88!
Chỉ tin khoa học không tin tâm linh là người cuồng khoa học. Chưa hẳn đã là người sáng suốt.

Chỉ tin tâm linh không tin khoa học là người cuồng tín, hay mê tín.

Tuy nhiên. Khoa học là thứ có cơ sở căn cứ hẳn họi. Nên cuồng khoa học cũng không có tác hại gì nhiều.

CUồng tín. Không có một cơ sở nào để chứng minh thành ra nguy hiểm cho xã hội.

Một người sáng suốt phải hiểu rằng:

Bênh lý phải chửa bằng thuốc ở bênh viện

Bênh về tâm thì phải chữa bằng tâm dược.

Bênh nào cũng đem ra tụng kinh là cuống tín

Bênh nào cũng đem vào bênh viên là cuồng khoa học.

Vây tin tâm linh thì ta được gì?

Ta sẽ ngộ được nhiều chân lý trong vũ trụ ma khoa học chưa tìm ra.

ta sẽ hiểu được các tầng thức tâm linh bằng chính trải nghiệm của mình. Sẽ không có ai qua mặt mình được về tâm linh.

Khi ngộ đạo bạn sẽ có được tướng mạo, phong thái đỉnh đạt của một người ngộ đạo. Tự nhiên chứ không phải do tập luyện mà có.

Bạn sẽ hiểu được Tâm của người khác. Biết họ muốn gì, thích gì và ghét gì.
Bây giờ tui ngu lắm, không hiểu ông nói gì đâu. Ông tài giỏi sáng suốt như vậy thì hãy giảng về cơ học lượng tử cho tui hiểu được thì tui tin những gì ông nói ở trên.