
Nguyên văn bởi
congiolamientay
Giga!
Bạn nói đồng ý với tôi không phải đoc nhều mà ngộ. Nay ban tin (Đọc nhiều kinh sách, nghe nhiều thầy giảng cũng là một phương tiện để mình có cái nhìn đa chiều về những thứ mà mình sẽ gặp phải trên đường tu nhằm chuẩn bị hành trang cho tốt)
vậy cuối cùng quan điểm của ban la thế nào?.
Bạn chưa từng gặp ma. Làm sao bạn biết ma thế nào mà nói ma. vậy bạn có nên trực tiếp gạp ma 1 lần để xem nó như thế nào không?
Luân xa: Ban chua tung mo luan xa sao ban biet mo LX la nhu thế nào?
Nguy hiểm nguyen do là đâu?
Bạn muốn tim hieu Tâm linh mà bạn sợ ma... vậy bạn tìm hiểu bằng cách nào? đọc sách chăng?
Bạn tu phật thì bạn phải hiểu thế này:
Cho dù là ma ngồi trước bạn. Ban cũng phải đối thoại với ma.
Bạn phải hỏi tại sao nó là ma, mà nó không phải là Phật.
Ban hỏi nó địa ngục ở chỗ nào? địa ngục ra sao.
Vì nó là ma nên duong nhiên nó phải biết.
Neu nó không biết thì nó chỉ là giả ma mà thôi.
Bookmarks