- Mục đích tối hậu của PG là VÔ SANH. Còn sanh là còn dukkha. Đức Phật dạy: "Này các Tỳ kheo, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu mà biệt ly là khổ, mong cầu mà không được là khổ, oán ghét gặp nhau là khổ, ngũ ấm không điều hòa là khổ. Tóm lại, chấp thủ năm uẩn là khổ" (Tương Ưng V)
- Đức Phật không phải cha mẹ nên không có nghĩa vụ phải chăm lo cho ai. Người chì là "người dẫn đường"! Nói như HT hiệu trưởng trường Phật học: "Không có thằng nào con nào, ông nào bà nào, đấng nào đức nào, thần nào thánh nào... có cái quyền ban phước giáng họa cho 1 ai hết. Tự mình làm, tự mình chịu" !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks