Bạn hãy vào đọc nội quy 1 chút nhé.
Vài nét căn cứ theo lá số này:
-Ngày sinh 1/4dl :có thể chọn bát cứ ngành nghề nào liên quan đến « hành động, phải hoạt động để tiêu phí sức lực » như công an, quân sự, cứu hỏa, vận động viên,,,những ngành nghề phải mặc đồng phục, phải đứng trước đám đông như : bảo vệ, giáo viên, bán hàng.v.v.
-Ngày sinh này chủ về vùng đầu, các vùng lận cận liên quan đến đầu.Chi phối các bệnh nhức đầu, u nhọt , thần kinh ,liên quan đến răng, tai, mũi.
-Năm Quý HỢi,giờ Nhâm Thân,cách Nguyệt chiếu hàn đàm (Trăng soi đầm lạnh)
• Giải: Thất ý chi thời chung đắc quý nhân phù trợ (Gặp thời mất việc, mưu tính sau được người quý hiển giúp đỡ)
•Mệnh này như cây khô héo gặp mùa xuân, lúa hạn gặp được mưa rào: trải qua trăm ngàn trắc trở mới gặp được thông suốt, nhọc lòng khổ sức trước bốn mươi tuổi, hưởng phúc hưởng lộc ở trong năm mươi tuổi. Nếu chẳng phải lạnh rét đóng thành băng liền dưới đáy, thì đâu có được hoa mai thơm đầy vườn.
Thân cư Quan là đắc nghiệp vận : thành tựu sự nghiệp nhờ vào tài trí, học vấn. Nên nhất nghệ tinh nhất thân vinh.
Quan lộc có Thiên Đồng, bị sát tinh xâm phạm nên công danh, tài lộc như mây trôi nên vất vả, luôn bất mãn trong công việc. Làm việc gì cũng mau chán, vì thế nên làm những công việc có tính cách thay đổi, hay thường xuyên di chuyển thì hợp. Có thể làm ở ngành truyền thông, giải trí, văn hóa, nghệ thuật v.v.
Mệnh vô chính diệu giáp Liêm Sát thì nghề nghiệp hậu vận mới tốt đẹp, còn thiếu thời long đong, vất vả.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks