
Nguyên văn bởi
Anh_21
Có một nguyên tắc là: Linh hồn bị giam trong ngục sẽ được xuất ra bản sao để buộc về lại cõi Trần làm một người Trần khác để mà trả Nghiệp do tội lỗi đã mắc ở những kiếp trước. Bản gốc do vẫn đang giam trong ngục nên không hỗ trợ được gì cho người Trần đang tu luyện lại ở cõi Trần. Người này sẽ phải sống một kiếp đời khốn khổ, bệnh tật, thất bát và đoản thọ để đền tội trước đây. Nếu ở kiếp đời này người Trần này tu luyện tốt, sống thiện vì cộng đồng, kiên trì tích Đức giải Nghiệp thì khi chết, Linh hồn về lại bản gốc trong ngục có thể được nhắc lên cung ngục nhẹ hơn, thì dụ từ ngục tối 3 lên ngục tối 2. Thậm chí nếu tu luyện rất tốt, giải được hết Nghiệp, thì có thể được ra khỏi ngục, trở về cung Đế mà thành linh hồn tự do. Ngược lại, nếu kiếp đời này lại phạm tội thì khi về với bản gốc sẽ bị kéo xuống ngục sâu hơn.
GSĐích.
Bookmarks