Còn nhỏ biết vậy là tốt, chú hiếu sẽ nói "tốt rồi, tốt nữa thì càng tốt!'.
Thiếu niên dụng nhĩ bất dụng khẩu, ý là nên học lắng nghe nhiều cái hay hơn là nói nhiều, kỵ nhất là hoang ngôn , đại ngôn. Biết mười thì nên khiêm tốn nói một, minh triết báo thân hay không là lẽ đó. Có 60000 members trên này lận, phải vậy không chú hiếu? Ayda gã ni phiên diêu chốn nao rồi!
Cám ơn bác lotus , biết cái này là tốt nên làm . cái kia không nên làm. Vậy mà vẫn không ngăn nổi cái lăng xăng của bản ngã đấy bác lotus ạ. Phải sửa nhất định phải sửa thoai . hí hí
Bookmarks