
Nguyên văn bởi
smc
-
- Thường trong kinh điển, chúng ta thường hay nghe thấy một vị sau khi nghe Thế Tôn giảng pháp thì đắc đạo. Thật chất là chứng đắc 4 thánh đạo do tịnh nhãn sanh và sau đó họ sẽ xất gia để đi trên Đạo lộ mà vác vị đó đã đắc được nơi tịnh pháp nhãn và sống đời Phạm Hạnh...kết quả là chân trí sanh và các vị đó thành tựu được 4 thánh quả.
--- Tịnh nhãn pháp sanh đắc 4 Thánh Đạo:
1. Dự lưu đạo (tu đà hoàn đạo)
2. Nhất lai đạo (tư đà hàm đạo)
3. Bất lai đạo (a na hàm đạo)
4. Vô sanh đạo (a la hán đạo)
--- Chân trí tuệ sanh đắc 4 thánh quả:
1. Dự lưu quả (tu đà hoàn quả)
2. Nhất lai quả (tư đà hàm quả)
3. Bất lai quả (a na hàm quả)
4. Vô sanh quả (a la hán quả)
--- Trên đó là 8 vị 4 đôi (dự lưu đạo, dự lưu quả, nhất lai đạo, nhất lai quả, bất lai đạo, bất lai quả, vô sanh đạo, vô sanh quả) thù thắng nhất tối thượng trong Phật Giáo, ngoài ra không có kết quả thiết thực hiện tại nào của Hạnh Sa Môn thù thắng hơn nữa. Đó mới là đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn.
8 vị 4 đôi này
được bậc thiện tán thán
Chúng đệ tử Thiện Thệ
Xứng đáng được cung kính
Xứng đáng được cúng dường
Xứng đáng được tôn trọng
Xứng đáng được chấp tay
Xứng đáng được đảnh lễ
là phước điền vô thượng ở đời
--- Trong 4 Thánh Quả đó thì Bậc Alahan là bậc vô học (không còn tu học thêm gì nữa, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã chứng được mục đích tối thượng không còn quả nào tối thượng hơn nữa). Ngoài ra những bậc kia là hữu học (còn phải tu học để đạt mục đích cuối cùng của hạnh samon mà vì đó các thiện nam tín nữ xuất gia lìa bỏ gia đình sống không gia đình hướng đến).
- Cái này cần phải xem xét lại. Xin dẫn chứng cho điều bạn vừa nói ạ. Sao bạn biết họ đã vãng sanh ?
Bookmarks