- Những điều bản thân chứng đắc dc thì nên để trong lòng tự mình biết , tự mình tỏ ngộ, không nên nói ra . Thần thông k phải để cho người đời biết mà chỉ là giúp dộ người mà thôi . Cái có thể tỏ thông cho mọi người chỉ là pháp hay đạo lí , có pháp có đạo có lý thì sẽ thông , thông rùi thì sẽ có thần lực , mọi chuyện cứ để tự nhiện như vậy tốt cho mình cũng tốt cho người . Nhiều người chỉ muốn đạt dc kết quả , dc chứng đắc như Phật hay các vị thánh nhân , nhưng thật sự có bao nhiêu người dám chịu những cực khổ , khảo thí của các vị ấy
- Trên trời có trời , trên người có người , cần j mà phải biết rõ trời thế nào , người thế nào tẩt cả chẳng phải đều là k đó sao , đã là k thì chuyện nó k như thế nào có còn quan trọng k . Quan tâm những cái có thì có lẽ hợp lí hơn . Có đạo để hành , có ngừoi để giúp , có thân để tu , có nghiệp để giải ,có cuộc sống để suy ngẫm ^^ như vậy chẳng phải quá tốt sao , theo đuổi những cái như tứ đại giai không chỉ tốn thời gian , khi k thì nó sẽ k , vạn vật vốn tự nhiện , đạo cũng tự nhiên , khác với tự nhiên thì sẽ thành đạo ^^
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks