Trích dẫn Nguyên văn bởi VuongChu Xem Bài Gởi
Thực ra chút xíu ấy mới là khai thông đường thông đạo chính từ thể tùng quả thông ra, tu lên cao còn xuất hiện các đường thông phụ; lên cao nữa còn xuất hiện con mắt kiểu PHỨC NHÃN. Khi vượt qua THẾ GIAN PHÁP, tiến sang XUẤT THẾ GIAN PHÁP là phật pháp thần thông thực sự.

Khi lang thang trên mạng tìm kiếm bài viết về thiên nhãn, tìm thấy bài chia sẻ trên minhhue.net và chanhkien.org mới thấy nhiều em bé tiểu đệ tử và học viên khác có khả năng nhìn phi thường hơn nhiều.
Bạn mến. Trên diễn đàn này nhiều người cho bạn là nhảm nhí. Đó là chuyện mình thường, cũng giống như trước đây rất ít người tin có linh hồn, tiên, Phật, Thánh...Giờ thì nhiều người tin rồi, nhất là những người trên diễn đàn này. Hiện nay, số người mở được thiên nhãn, thiên nhĩ không hiếm đâu, có điều đó là niềm hạnh phúc lớn của mỗi người nên họ không nói ra đâu, nhất là lại đưa trên mạng. Nói ra thì lợi bất cập hại, thậm chí bị xem là điên, thần kinh...
Có điều như thế này bạn hỡi: Mở được thiên nhãn, nhĩ...chẳng phải do công tu luyện mấy năm mà được, mà là do Bề Trên quyết định. Bề trên cho bạn được như vậy là đều có ý cả. Bạn đừng mong cầu, cũng đừng cố tu luyện. Cái cần tu là đạo đức, là trí tuệ. Cái gì đến sẽ đến, cái gì không đến thì càng cầu, càng luyện càng khổ. Bề Trên sẽ căn cứ vào nghiệp quả của bạn qua bao kiếp tích lại mà cho bạn chứng ở trình độ nào.
Dăm câu ba điều, chúc bạn thành công.