Đúng thật ra pháp bổn pháp là pháp vô pháp.Nên không phân biệt pháp cao thấp, nhưng bản thân chúng ta chưa đạt được đến mức vô chấp đâu.
21 ngày đầu Phật thuyết Hoa Nghiêm Kinh chỉ giành cho hàng bồ tát, sau đó Phật định diệt độ nhưng vì Đại Phạm Thiên thỉnh ngài thuyết pháp thấp xuống cho hàng hạ căn hiểu ( tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên...)
Tôi đang hành theo Tông chỉ của Hoa Nghiêm Kinh...nếu Tôi tự mình hạ thấp pháp của mình xuống há chăng tôi chối pháp & làm hoại pháp.
Cám ơn bạn dù bạn không hiểu.
Tuỳ pháp mà độ sanh, tuỳ duyên mà hướng đạo.
HÀNH GIẢ DU GIÀ LẤY TA BÀ LÀM NIẾT BÀN TẠI THẾ - SỐNG HẾT THẢY VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH
Bookmarks