Trích dẫn Nguyên văn bởi MuaDong Xem Bài Gởi
Có cái gì đó không đúng ở Colony và Nghi pháp sư ? hình như pháp hành bị thiếu, phải tăng thêm thời tu tập nữa mới đc, căn bản của tu Mật tông là ko nói mình tu Mật tông vì nói như thế là tự nhận mình là bồ tát, điều này phạm rồi đó.
Học Phật sẽ giải trừ đi phần lớn tính hơn thua, và tránh vạch ra sự kém cỏi của người khác, nếu mình chưa được thì phải xem lại và gia tăng thực hành lên nữa. Thực hành đó không phải chỉ có trì chú không mà phải mở rộng Tâm Đại Bi mới được.
Học Mật là vay mượn trước cái Quả để dùng nên phải tăng cường gieo Nhân lành thêm nhiều nữa mới vượt qua ngưỡng cửa đó. Nếu không thì thời gian học không thể giải quyết đc mà chỉ là dậm chân tại chỗ thôi.

p.s : xin lỗi huynh Đại Hồng Cát vì đã viết vào topic của huynh.
Bạn MuaDong có thể trích dẫn cho tôi kinh nào nói lời này " căn bản của tu Mật tông là ko nói mình tu Mật tông vì nói như thế là tự nhận mình là bồ tát, điều này phạm rồi đó " - Thực hành pháp ngay cả đời sống hiện tại, hành pháp như không hành là nghĩa như vậy.

Bạn thấy người ta sai bạn ngó lơ mặt kệ " để người ta rơi vào tà kiến, hiểu sai, nghĩ sai..." bạn làm như thế có đúng là bạn đang bảo vệ chánh pháp hay không ?

Pháp tu của tôi khác hoàn toàn với các pháp mà bạn đang hiểu & đang nghĩ ( bạn chỉ có thể cảm nhận khi bạn thể nhập vào nó ) - Không thể dùng lời để diễn tả được đâu.

Thanks bạn.