Đây là câu hỏi về Phật Giáo hậu kỳ chứ không thuộc khái niệm của Phật Giáo Nguyên Thủy. Thích Ca Mâu Ni Phật hay Phật Tổ Như Lai đều là tôn xưng dùng để gọi Giáo chủ của Phật Giáo, thái tử Tất Đạt Đa.
- Thích Ca Mâu Ni -Sakyamini : Sakya là tên của một bộ lạc, nó có nghĩa là có tài. Mini có nhiều nghĩa, như : mềm, nhân hậu, chịu nhịn, tịch lặng....Ở đây là ghép tên bộ tộc và những phẩm chất tốt của con người để tôn xưng.
-Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ là Tổ của Đạo Phật. Như Lai-Tathagata tức từ chỗ chân thực mà đến, đến từ chân lý tuyệt đối. Về sau chữ Như Lai cũng dùng để gọi các vị Phật nói chung (Phật giáo Nguyên thủy chỉ có một vị Phật Thích Ca, hậu kỳ có nhiều Phật).
Cõi tọa lạc của Thích Ca Mâu Ni Phật liên quan đến thuyết Tam Thân Phật, còn A Di Đà Phật liên quan đến thuyết Tam Thế và Ngũ Phương Phật.
-Tam thân Phật : Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật, Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Một vị mà có ba thị hiện, Thích Ca thị hiện ở Sa Bà lắm rắc rối, Lô Xá Na ở thế giới Liên Hoa Tạng, Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân nên thị hiện ở mọi nơi, là chân lý tuyệt đối.
-Tam Thế có hai cách nói. Một là quá khứ Nhiên Đăng , hiện tại Thích Ca Mâu Ni, đương lai Di Lặc. Hai là : Sa bà thế giới Thích Ca Mâu Ni, Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, Tây Phương Cực Lạc A Di Đà.
-Ngũ phương trong lý luận Mật Tông : Đông phương A Tung, Nam phương Bảo Sinh, Tây phương A Di Đà, Bắc phương Bất Không Thành Tựu, Trung ương Tì Lô Giá Na. Mật giáo cho rằng Tì Lô Giá Na Phật là giáo chủ tối cao, phần nhiều cho rằng với Thích Ca là một.
Tịnh Độ tông là tông phái lấy tụng niệm Kinh và Hồng danh Phật làm phép tu chính, bắt đầu từ Tuệ Viễn. Có nhiều phép tụng niệm, nhưng so ra với các tông phái khác, như Mật tông, Thiền tông, Duy Thức tông, Thiên Thai tông....là phù hợp với đại chúng bình dân hơn. Do đó Tịnh Độ phát triển rộng rãi nhanh chóng, kinh điển chính là Phật thuyết A Di Đà kinh... Sau đó Thiền Tông kết hợp với Tịnh Độ, ở ta gồm cả Mật tông nên mới như bây giờ. A Di Đà Phật và hai thị giả Đại Thế Chí Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng với thế giới Tịnh Độ Tây phương Liên Hoa bộ là được biết nhiều trong dân chúng hơn cả. Còn với những tu sĩ, tùy pháp môn sẽ có phát nguyện khác nhau, chứ không cứ là về phương Tây Tịnh Độ. Ví như Đạo Hạnh thiền sư phát nguyện về cõi Tịnh Độ Đâu Suất của Di Lặc Tôn Phật chẳng hạn.
Ít người muốn ở lại thế giới Sa Bà này, dẫu có thành Bồ Tát, La Hán...vì nó rắc rối phải chịu nhiều cảnh huống. Phần nhiều là muốn về cõi Tịnh Độ phương Tây, dẫu có làm ăn mày cũng được, còn sướng chán!!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks