Người này đầu đất, trung hoàng là khi trung mạch nối vào đại địa và thông thiên mới đạt được còn gọi là hoàng đạo. 7 luân xa trung mạch chỉ là muỗi thôi, dùng từ vị trí với trung mạch hay gọi nó là mạch đã là sa vào hậu thiên. Kẻ ngu nhiều đời không biết dùng quán tưởng mà không biết bản chất của nó là gì, ko hiểu bản chất cái gọi là trung đó. Đúng là ngu khi nói trung hoàng là lái sang kn khác, ôi! Nói tới mức độ thì cùng cphu 10 năm thông trung mạch thì ngàn năm mới thông đủ mà vào trung hoàng, đây là của phái thần y tôn tư mạc chú em ạ, anh tập qua nó rồi. Anh biết chú là dạng có sai vẫn cố, nhưng biết sao được, hoàng đạo trung mạch luận chính anh là người dịch hán việt nói rõ từng li về ba cái này nên chú hỏi làm anh buồn cười quá!
Nhật nam bât đầu thể hiện con người thật rồi sao, đây chính là cái thường thấy của mấy kẻ khoác áo tu hành. Bọc bên ngoài nhân tâm xấu xa là vẻ đẹp đẽ, thực chất là mục nát.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks