Trích dẫn Nguyên văn bởi nhất đại thiên kiêu Xem Bài Gởi
Đấu tranh tôn giáo xảy ra từ hàng thế kỷ rồi bạn ạ. Tôn giáo nào cũng mong đạo của mình là tín ngưỡng duy nhất, vì vậy đấu tranh tôn giáo nhiều khi còn tàn khốc hơn cả đấu tranh chính trị.
Mình không ủng hộ việc các tôn giáo chính đạo bài trừ lẫn nhau, nhưng mình thấy xã hội hiện nay có rất nhiều thứ bàng môn tà đạo núp bóng tâm linh để chuộc lợi, điển hình như Pháp Luân Công. Mình nghĩ đối với những thứ tà đạo này, các chính đạo cần phải đoàn kết bài trừ, thanh trừ nó để tránh gây hại cho xã hội
toàn nói linh tinh, đi đâu cũng PLC, muốn bài trừ PLC xin mời =>>>ra Phường!!! bạn thấy học viên PLC vi phạm pháp luật, làm việc xấu, phá hoại trật tự xã hội,... thì ra phường báo công an họ giải quyết. (nếu bạn làm được vậy thì tốt quá!!!!)
còn nếu họ chỉ có ngồi thiền, tu tập, ko gây hại cho người khác thì chả có quyền gì cấm người ta!! họ thấy tốt thị họ tập, ko thích thì ko tập, đó là quyền tự do tín ngưỡng, tự do tiến hóa của mỗi người, nên nhớ trên thế giới có hàng ngàn pháp môn, Phật pháp 8 vạn tư,... đừng có ép người khác theo ý mình!
chính vì cái tâm lý thích lo việc thiên hạ, ưa thị phi, thân mình lo chưa xong mà cứ bày đặt "bảo vệ chánh pháp", ...gây ra bao điều mâu thuẫn,---Phật dạy nhìn vào trong nhưng lại bới móc bên ngoài, để mà sân-mà si-mà đấu tranh trong tiếng hú của vô thường..haiz ...và cũng tại cái thói bảo thủ, cố chấp nên cứ cái mới--hệ thuyết mới ra đời là y rằng bị chống phá ác liệt ,... đến Phật giáo cũng bị hành cho lên xuống qua bao thời kì thăng trầm,....

nói chung là pó tay,,,,như lớp sóng cuồn cuộn, lòng người khó mà dừng được..........