thường thì âm binh là những oan hồn,chết bệnh tật rồi chiên tranh ko có người hương khói lên trở thành ma đói,các thầy nhờ anh binh giúp rồi hương khói cho âm binh đó.
nếu muộn tay âm binh vào làm những việc tốt cũng giống như giúp âm binh trả nợ đời, giúp họ nhanh được siêu thoát hơn,đi vào vòng luân hồi để bắt đầu 1 khiếp sống.giống như việc giải thoát cho họ vậy.khi các thầy chết đi mà các âm binh nào chưa được siêu thoát thì lại quay về voiới chốn cũ,hoặc quay lại gia đình thầy vì oán trách.mình đã nghe và ũng gặp khá nhiều thầy mượn tay âm binh rùi.nhưng 1 số thầy thì không có con cái.có lẽ là do âm binh làm...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks