Trang 4 trong 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 81

Ðề tài: LINH HỒN KHÔNG CÓ

  1. #61
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    sax..dám nói ta là yêu quái..tên HTM chết bầm..razz
    Hỉu lầm rùi, hỉu lầm rùi, tui nói tui là yêu quái mà -_-
    Mà nói như làm yêu quái là tệ lắm không bằng hừ hừ

    Hùi đó mẹ mình không tin, là bác sĩ mà, nhưng sau một số (nhiều) sự việc cũng đã tin rùi
    Kiếp trước là con lươn trắng 600 năm, hiến thân làm thuốc cứu mẹ nên giờ làm con mẹ
    Dùng "nội đan" cứu người bị lên cơn hẹp van tim, kéo dài thọ mạng cho bà ngoại, nghịch chuyển phong thuỷ trong nhà...
    Các sư thầy và thầy phong thuỷ tới nhà cứ là thích thú vô cùng hihihi nhưng đâu có biết "nhà này có yêu" đâu

    Cho nên, bàn với mọi người bằng Lý cho rõ ràng, minh bạch, chứ về Sự thì Linh Hồn là Có hay Không Có mình rõ hơn lật 2 mặt bàn tay hihihi


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thời Gian Xem Bài Gởi
    Muốn biết có hay không thì chết là biết liền.
    Hùi đó Đức Phật chưa chết mà cũng biết rõ đó, còn nhiều kẻ chết đi rùi tái sinh từ trước thời Đức Phật, tới giờ là gần 2500 sau thời Đức Phật, mà còn nói một câu Ngu Si như vầy, tốt nhất nên Tịnh lại Thân-Khẩu-Ý cho rốt ráo đi đã rùi hãy bàn về Trí Huệ nhé ^^
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  2. #62

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Uhm biết là hỏi vui rùi, vì Mys mà hỏi câu này làm gì -_-

    Ví như hỏi "Nước là gì?"
    Thực ra chỉ là Định Danh, càng giải thích càng sai, tất cả Niệm đều Diệt thì tự nhiên không đáp mà đúng ^^
    Cái mấu chốt chính là làm sao Diệt Niệm, cho nên càng tranh luận càng lìa Chân, thành Hý Luận
    Đang làm mà bặt mất suy nghĩ chính là GIÁC, luận Đạo chính là mượn Ý dừng Ý, như mượn 2 dòng chảy khác nhau giao lại tạo thành xoáy nước vậy, xoáy nước đó không phân chia, không lìa các hướng khác, cũng không bất động, tuy luôn động nhưng Tâm lại trống rỗng, vắng lặng

    Cho nên Hỏi và Đáp, hay Tranh Luận chính là hướng tới được GIÁC
    Còn nếu chỉ để mạnh ai nấy thể hiện thì là Hý Luận, là Vô Nghĩa
    Là Thiện Hữu sợ mình là kẻ thích Hý Luận mà nhắc
    Hay vì sợ mình Chấp Pháp mà vướng vào Hý Luận mà nhắc?

    Dụng tâm hỏi mà thật ra là thử, xin rất cám ơn ạ!
    Mình chỉ làm rõ khúc mắc và bất cập trong sự chia sẻ những tài liệu từ nhiều nguồn không chính thống, không từ một Chánh Đẳng Giác nói ra mà thôi, chứ mình luôn tự nhắc nhở chính mình chưa đủ Giác Ngộ để có thể nói ra những gì ngoài những điều Phật dạy cả ạ!

    Một lần nữa xin cám ơn rất nhiều những lời nhắc nhở chân thành của Mys và các Thiện Hữu khác, HTM sẽ luôn ghi nhớ để nhắc nhở mình luôn tỉnh giác!

    Còn giờ đáp vui cho không khí bớt nghiêm túc quá nè hihihi

    NGHIỆP do Tập Khí sinh ra
    Tập Khí do Ngã sinh ra
    Ngã do Sở Hữu Chấp sinh ra
    Sỡ Hữu Chấp do Mong Cầu sinh ra
    Mong Cầu do Vô Minh sinh ra
    Vô Minh do NGHIỆP dẫn dắt mà sinh ra

    Vòng khép kín đó chính là TA vậy ^^
    Chúc người thường Tinh Tấn và An Lạc!




    Yêu quái nguyên con nè >"<
    Sao lôi mình ra làm ví dụ thế huhuhu
    Kiếp ni mình là người rùi nhơ ^^


    .. xem ngụ ý này nhé HTM .. Vô Minh do tứ đại mà sinh ra .... hihi , vậy hãy để TA nào đó ở nơi đó mà nó có , thường an vui được hem .... hihi .. Svaha
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  3. #63

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    49 năm Ngài có nói lời nào đâu nè ... câu này ẩn ý gì đây hà .... hihi

    Có nghĩa là : ...Tâm phật khác với chúng ta .... thuyết pháp mà không thấy mình thuyết , độ vô lựơng chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào đựoc mình độ , vvv...như thế .. chúng ta thấy tâm của ngài rộng vô lượng
    Còn chúng ta .. làm chút xíu công đức thì kể công rồi , nên đôi khi chúng ta hành thiện mà vẫn sanh phiền não ....

    vd : 2 ngừoi cùng nhau bố thí tiền cho 1 bà lão
    1 .. ngừoi thứ nhất bố thí xong .. rồi đi
    2.. ngừoi thứ 2 bố thì xong ..rồi đi
    ..3 . có một ngừoi khác đến hỏi ngừoi thứ 1 và 2 ...
    ,, hỏi ngừoi thứ 2 : anh lúc nảy cho bà lão bao nhiêu tiền ...
    trả lời : tôi cho bà lão 30 ngàn
    Hỏi ngừoi thứ 1 : anh lúc nãy cho bà lão bao nhiêu tiền
    Trả lời : Tôi không nhớ , tôi không có cho gì cả .....

    Thế thì bạn đã biết tâm phật và chúng sanh .. có sự khác biệt rõ ràng ... cho mà không thấy cho nên có thể cho hoài , cho mà thấy cho .. nên nghĩ như thế là đủ ... a di đà phật ... .. nhưng chúng ta vẫn biết ngừoi thứ 1 đã cho ... thế nên phật ko phải ko nói pháp , mà tâm của ngày ko trụ vào đó ...
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  4. #64

    Mặc định

    Việc của Ngài là của Ngài .. làm sao bạn biết Ngài không Trụ .... khi Bạn không phải là Ngài ....
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  5. #65

    Mặc định

    Ngài là đứa nào vậy.

  6. #66
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi

    Cho nên, bàn với mọi người bằng Lý cho rõ ràng, minh bạch, chứ về Sự thì Linh Hồn là Có hay Không Có mình rõ hơn lật 2 mặt bàn tay hihihi
    về sự thì là có, nói luôn cho nhanh hà hà? nó là vật chất chớ có gì đâu,...
    tiếc là đôi mắt thịt của con người ko nhìn thấy được loại vật chất siêu đẳng này, mà có nhìn thấy cũng chẳng hiểu đc sự huyền diệu của chỉ có những nhà tâm linh siêu đằng mới biết đc thui... vì ko đủ năng lực để hiểu chính xác về linh hồn nên giang hồ chỉ có thể đặt ra giả thuyết...cách điệu vấn đề...nhân hóa sự thật để...tranh luận nhưng kết quả thì...ko đi tới đâu...
    .....
    chuẩn bị ....nổi gió... hì hì

  7. #67
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Hỉu lầm rùi, hỉu lầm rùi, tui nói tui là yêu quái mà -_-
    Mà nói như làm yêu quái là tệ lắm không bằng hừ hừ

    Hùi đó mẹ mình không tin, là bác sĩ mà, nhưng sau một số (nhiều) sự việc cũng đã tin rùi
    Kiếp trước là con lươn trắng 600 năm, hiến thân làm thuốc cứu mẹ nên giờ làm con mẹ
    Dùng "nội đan" cứu người bị lên cơn hẹp van tim, kéo dài thọ mạng cho bà ngoại, nghịch chuyển phong thuỷ trong nhà...
    Các sư thầy và thầy phong thuỷ tới nhà cứ là thích thú vô cùng hihihi nhưng đâu có biết "nhà này có yêu" đâu

    Cho nên, bàn với mọi người bằng Lý cho rõ ràng, minh bạch, chứ về Sự thì Linh Hồn là Có hay Không Có mình rõ hơn lật 2 mặt bàn tay hihihi



    ờ quên sorry câu chuyện này nghe rùi razz...mà tại sau thịt còn lại ko làm 1 dĩa nhậu nhĩ....chắc ngon lắm raz...hihi
    Thị Trấn Về Đêm...

  8. #68
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Âm Pháp Tiến Xem Bài Gởi
    Có nghĩa là : ...Tâm phật khác với chúng ta .... thuyết pháp mà không thấy mình thuyết , độ vô lựơng chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào đựoc mình độ , vvv...như thế .. chúng ta thấy tâm của ngài rộng vô lượng
    Còn chúng ta .. làm chút xíu công đức thì kể công rồi , nên đôi khi chúng ta hành thiện mà vẫn sanh phiền não ....

    vd : 2 ngừoi cùng nhau bố thí tiền cho 1 bà lão
    1 .. ngừoi thứ nhất bố thí xong .. rồi đi
    2.. ngừoi thứ 2 bố thì xong ..rồi đi
    ..3 . có một ngừoi khác đến hỏi ngừoi thứ 1 và 2 ...
    ,, hỏi ngừoi thứ 2 : anh lúc nảy cho bà lão bao nhiêu tiền ...
    trả lời : tôi cho bà lão 30 ngàn
    Hỏi ngừoi thứ 1 : anh lúc nãy cho bà lão bao nhiêu tiền
    Trả lời : Tôi không nhớ , tôi không có cho gì cả .....

    Thế thì bạn đã biết tâm phật và chúng sanh .. có sự khác biệt rõ ràng ... cho mà không thấy cho nên có thể cho hoài , cho mà thấy cho .. nên nghĩ như thế là đủ ... a di đà phật ... .. nhưng chúng ta vẫn biết ngừoi thứ 1 đã cho ... thế nên phật ko phải ko nói pháp , mà tâm của ngày ko trụ vào đó ...
    sai,,,,,,,.vd sai..nên mới nói trí huệ chưa cao chưa nên đặt giả thuyết...
    nên nhớ 1 tên ăn trộm lâu năm thì lờn người hơn tên mới đó razzz....
    phải nhiều ng bik thì mới vận động thanh 1 khối lớn...ai chẳng muốn danh lợi..nhưng dc cái này thì nhiều ng khổ sướng hơn...nên ko nên chấp vào cái này razz..
    Thị Trấn Về Đêm...

  9. #69
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    .. xem ngụ ý này nhé HTM .. Vô Minh do tứ đại mà sinh ra .... hihi , vậy hãy để TA nào đó ở nơi đó mà nó có , thường an vui được hem .... hihi .. Svaha
    Tứ Đại sinh vạn vật, bao gồm Thân-Khẩu-Ý từ Thân này
    Đều là không thật, chấp vào tức là Vô Minh

    Người khác có TA, lấy ra mà hý luận
    Mình không có TA, cứ để họ an vui

    Đạo lý này thì hiểu, nhưng tự tánh là Từ Bi

    Chỉ cầu Bồ Tát Giải, chẳng tham Như Lai Đắc
    Nguyện tất cả chúng sinh, cùng đồng thành Phật Đạo

    Thôi thì nói những gì cần nói, và đi cuối con đường, chờ về đích chỉ trước một người vậy
    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

    Cám ơn Mys nhiều! Đó giờ cũng biết tánh HTM, chỉ cần không có lời sai quấy ác hại tâm trí người tu, đả phá Chánh Pháp, tuyệt đối HTM chẳng lên tiếng nói 1 lời nào, còn bằng ngược lại, chỉ có thể tận hết sức, còn nhìn nhận thế nào, xin dành cho Chúng Sinh đánh giá vậy tuyệt đối không hề oán thán...


    Trích dẫn Nguyên văn bởi kẻ khù khờ Xem Bài Gởi
    về sự thì là có, nói luôn cho nhanh hà hà? nó là vật chất chớ có gì đâu,...
    tiếc là đôi mắt thịt của con người ko nhìn thấy được loại vật chất siêu đẳng này, mà có nhìn thấy cũng chẳng hiểu đc sự huyền diệu của chỉ có những nhà tâm linh siêu đằng mới biết đc thui... vì ko đủ năng lực để hiểu chính xác về linh hồn nên giang hồ chỉ có thể đặt ra giả thuyết...cách điệu vấn đề...nhân hóa sự thật để...tranh luận nhưng kết quả thì...ko đi tới đâu...
    .....
    chuẩn bị ....nổi gió... hì hì
    Đó giờ mới thấy có người nói được sự thật Linh Hồn Là Vật Chất đó nhe ^^

    Tâm Linh hay Suy Nghĩ đều đã được chứng minh là ở dạng Sóng các Hạt rất Vi Tế cấu thành, là Thực Thể

    Trên thế giới này không có thứ gì là Không Có Kết Cấu Thực Thể cả
    Tất cả thể Hữu Hình và Vô Hình đều kết từ 1 loại Hạt Cơ Bản duy nhất
    Đây chính là Hạt Nhân Duyên, và tương tác giữa chúng chính là Nghiệp

    Nhưng để quan sát được vận hành của Duyên và Nghiệp 1 cách chính xác, thì hiện nay Khoa Học vẫn chưa đủ khả năng
    Chỉ duy nhất gần 2500 trước có một người đã thể nhập được tường tận Tri Thức siêu việt này, chính là Đức Phật

    Chắc tụi mình chỉ dừng ở đây được rồi, nói ra hết thì đoạn hết Giác Ngộ của những người khác ^^
    Hoan Hỉ! Hoan Hỉ!
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  10. #70

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Âm Pháp Tiến Xem Bài Gởi
    A Di Đà Phật .. ko biết xuất hồn là gì ..? .. nhưng dạo trước nghe thuyết pháp của 1 vị sư .. ngài nói .. nếu mỗi ngày .. ngồi tịnh tọa .. tưởng tượng về 1 thế giới nào đó , tưởng tượng lâu ngày , sẽ thấy những cảnh tượng đó và sau đó nó hiện ra như ở trước mắt ... và sau đó ... bản thân sẽ tưởng đó là thật và đi theo nó , bị nó trói buộc ...đó rất là nguy hiểm
    Cái này người ta gọi là "tự kỷ ám thị" một dạng của bệnh tâm thần đó.... :D
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  11. #71

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ghann Xem Bài Gởi
    vu4 trụ là năng lượng , con người và mọi thứ cũng là năng lượng luôn .

    các dạng sông bằng suy nghĩ tích tụ lại năng lượng , tạo ra các phản ứng kinh nghiệm theo thời gian , phản ứng bao gòm thấy dc và ko thấy dc

    khi chết ( bỏ xác ) nhung kinh nghiệm chưa dc giải quyết sẽ dc nhắc lại và sau đó khi chọn dc 1 tầng số tương ứng với kinh nghiệm mạnh nhất đó nó sẽ nhập lại và trờ lại gọi là tái sinh hay luân hồi

    nên

    phương pháp vipassana có chỉ cách ko phản ứng lại và triệt tiêu các phản ứng , còn phản ứng còn quay lại .

    linh hồn mà bạn nói ở đây ko rõ nghĩa là thuộc dạng vật chát nào , điện âm hay điện dương .

    có nghĩa là có linh hồn ( năng lượng ) linh hồn của cái tỉnh thức khác với linh hồn của cái mê .


    nói chung ai ở đây ngủ ko còn mơm thì hiểu . xin hết
    Làm sao để ngủ không còn mơ vậy bạn ơi. có khó lắm không, nếu không quá khó hay chỉ cho mình nhé.

  12. #72

    Mặc định

    Thể xác, tâm hồn và linh hồn từ đâu sinh ra? (câu hỏi thứ 13)
    10 tháng 9 2013 lúc 21:39
    (Dành cho bà con tin tưởng điển phật tham ngộ)

    Phật bề trên truyền dạy rằng thể xác là cái tạm bợ để sinh ra tâm hồn nên tâm hồn ở trong thể xác mà linh hồn lại ở trong tâm hồn. Linh hồn sinh ra nội tâm, còn thể xác lại sinh ra ngoại tâm nên ngoại tâm là đệ nhị xác thân của linh hồn.

    Ngoại tâm do thể xác sinh ra nên tâm hồn (ngoại tâm) cũng giống như thể xác và chi phối thể xác, còn nội tâm chỉ bị tác động nhẹ từ ngoại tâm nhưng bị chi phối mạnh bởi linh hồn.

    Thân xác gọi là đệ nhất xác thân chỉ là tạm bợ vì chủ yếu là do oxy và hydro tạo thành nước, nước chiếm 75% cơ thể, còn lại là 18% đến 20% là carbon,3% đến 4% là ni tơ, 2% là calxi và còn một số ít chất khác…

    Vì như vậy nên bá tánh chỉ nhịn thở được hơn 3 phút là chết, nhịn khát hơn 7 ngày cũng chết, nhịn ăn hơn 14 ngày cũng không sống được. Cơ thể có khoảng 800 mô và cứ một gam cơ thể có một tỉ tế bào, nên một người nặng 70kg là có 70.000 tỉ tế bào….

    Khi xác chết đi thì hóa thành không khí, đất và nước, cuối cùng cũng chỉ là hạt bụi trần gian. Tâm hồn (ngoại tâm) cũng phân rã sau 49 ngày thành sóng mang ý niệm, chỉ có các bậc chân tu đắc quả mới bắt được sóng mang ý niệm này nên biết được nhiều chuyện của xác ở trên dương thế, bởi tâm hồn (ngoại tâm) là hạt điện ở dải can 8 – cõi Phàm tạo thành.

    Khi tâm hồn bị phân rã thì sau đó linh hồn sẽ thoát ra ngoài và phải chịu theo cơ định. Linh hồn do bốn tầng khí điện tạo nên là khí điện ở dải can 4 – cõi Phật Càn Khôn (0,6%), khí điện ở dải can 5 – cõi Trời (1,4%), khí điện ở dải can 6 – cõi Âm (20%) và khí điện ở dải can 7 – cõi Phàm (78%) tạo nên.

    Như vậy, linh hồn rất nặng vì có tới 98% khí điện cõi âm và khí điện cõi phàm, do đó, linh hồn cần phải tu luyện - thanh lọc nhẹ nhàng để được chuyển hóa lên cao hơn.

  13. #73

    Mặc định

    Hình như các kinh sách của Phật tổ không nói có cũng không nói không có linh hồn.
    Trước khi giác ngộ, Phật Tổ đã theo học 2 vị thầy phái Samkhuya. Phái Samkhuya là phái duy vật cho rằng linh hồn là 1 loại vật chất và có xu hướng càng ngày càng tiến triển.
    Nếu có linh hồn thì chắc chắn có ma. Phật Tổ đã dạy: "tự thắp đuốc lên mà đi".
    Tranh cãi về lý thuyết thì chắc là không đến đâu cả. Hình như diễn đàn có topic nói rõ danh sách những khách sạn tại TP Hồ Chí Minh có ma. Bạn nào muốn thử nghiệm thì đến thuê thử phòng có ma.
    Tôi cũng biết 2 nơi có ma. 1 nơi ma hiện ra không nói gì, nhưng tôi không sợ, 1 số người ngủ ở đó phải xin chuyển, 1 số người không thấy gì. Nơi thứ 2 thì có 1 anh cũng thuộc loại cứng bóng vía ngủ 2 hôm ở 1 phòng về sau đi hỏi hàng xóm thì họ chỉ rõ là phòng đó có ma. Tôi đùa thì đêm đó ma cưỡi lên ngực 5 lần.
    Không có gì bằng thực tiễn, các bạn cứ thử nghiệm bằng thực tế đi.

  14. #74

    Mặc định

    Các nhà ngoại cảm, các nhà đồng bóng (chuyên áp vong), cái gọi là TTNCTNCN sau không thấy gọi linh hồn chị Thanh Huyền (vụ bác sĩ Mạnh Tường ném xác phi tang) để giúp cho gia đình nạn nhân nhể.... heheh.... níu không làm được việc này (chuyện nhỏ heheh....:D) thì hãy quên đi cái vụ linh hồn người chết đi nhá..... :D
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  15. #75
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Các nhà ngoại cảm, các nhà đồng bóng (chuyên áp vong), cái gọi là TTNCTNCN sau không thấy gọi linh hồn chị Thanh Huyền (vụ bác sĩ Mạnh Tường ném xác phi tang) để giúp cho gia đình nạn nhân nhể.... heheh.... níu không làm được việc này (chuyện nhỏ heheh....:D) thì hãy quên đi cái vụ linh hồn người chết đi nhá..... :D
    Khoan nói đến những mập mờ trong đó và những toan tính mà không thể nói cho ai biết...
    ... thì Vong gồm bao nhiêu dạng? và điều kiện nào để có thể áp Vong?
    Tất cả đều có quy luật vận hành, không phải muốn làm là làm được
    Không phủ nhận nhiều người lừa đảo làm người đời hiểu lầm Vong như là hàng miễn phí, muốn gọi là gọi vậy
    Nhưng ngay cả cô Bích Hằng cũng từ chối, thì nên suy xét kỹ xem có lý do gì ở đằng sau nhé ^^

    Cái gì cũng có căn nguyên của nó, đôi khi suy xét 1 tí sẽ tốt hơn là chất vấn 1 cách đầy định kiến bạn à
    Last edited by HoaThảoMộc; 02-02-2014 at 12:44 PM.
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  16. #76

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Tứ Đại sinh vạn vật, bao gồm Thân-Khẩu-Ý từ Thân này
    Đều là không thật, chấp vào tức là Vô Minh

    Người khác có TA, lấy ra mà hý luận
    Mình không có TA, cứ để họ an vui

    Đạo lý này thì hiểu, nhưng tự tánh là Từ Bi

    Chỉ cầu Bồ Tát Giải, chẳng tham Như Lai Đắc
    Nguyện tất cả chúng sinh, cùng đồng thành Phật Đạo

    Thôi thì nói những gì cần nói, và đi cuối con đường, chờ về đích chỉ trước một người vậy
    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

    Cám ơn Mys nhiều! Đó giờ cũng biết tánh HTM, chỉ cần không có lời sai quấy ác hại tâm trí người tu, đả phá Chánh Pháp, tuyệt đối HTM chẳng lên tiếng nói 1 lời nào, còn bằng ngược lại, chỉ có thể tận hết sức, còn nhìn nhận thế nào, xin dành cho Chúng Sinh đánh giá vậy tuyệt đối không hề oán thán...




    Đó giờ mới thấy có người nói được sự thật Linh Hồn Là Vật Chất đó nhe ^^

    Tâm Linh hay Suy Nghĩ đều đã được chứng minh là ở dạng Sóng các Hạt rất Vi Tế cấu thành, là Thực Thể

    Trên thế giới này không có thứ gì là Không Có Kết Cấu Thực Thể cả
    Tất cả thể Hữu Hình và Vô Hình đều kết từ 1 loại Hạt Cơ Bản duy nhất
    Đây chính là Hạt Nhân Duyên, và tương tác giữa chúng chính là Nghiệp

    Nhưng để quan sát được vận hành của Duyên và Nghiệp 1 cách chính xác, thì hiện nay Khoa Học vẫn chưa đủ khả năng
    Chỉ duy nhất gần 2500 trước có một người đã thể nhập được tường tận Tri Thức siêu việt này, chính là Đức Phật

    Chắc tụi mình chỉ dừng ở đây được rồi, nói ra hết thì đoạn hết Giác Ngộ của những người khác ^^
    Hoan Hỉ! Hoan Hỉ!
    Cái Đọc là Đoạn,
    Cái Thấy là Đoạn,
    Cái Nói là Đoạn,
    Cái Biết là Đoạn,
    ...........
    Cái Trường là gì ?
    Mới có truyện :
    Ăn khế Ta trả vàng,
    May Túi ba gang mà Đựng.

    Đoạn Diệt ở nơi mình ,sao đọan diệt ở nơi người.
    làm sao có cái gọi là Phát Tâm (Bồ Tát Đạo ,Hạnh Bồ Tát).
    làm sao Chánh Pháp (Chánh Tín) được truyền có cái gọi là :
    Vô Ngả lập Vị Giải Thoát .

    Cái gì gọi là tín giáo (lý/hồn)?
    Cái gì gọi là Tín điều (hành/Linh)?

    Ông Bà mình hay nói :
    Ngày gọi Linh,
    Đêm gọi Hồn.

    Chúc Các bạn tịnh tấn trong tu tập.

    Thân
    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  17. #77

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Khoan nói đến những mập mờ trong đó và những toan tính mà không thể nói cho ai biết...
    ... thì Vong gồm bao nhiêu dạng? và điều kiện nào để có thể áp Vong?
    Tất cả đều có quy luật vận hành, không phải muốn làm là làm được
    Không phủ nhận nhiều người lừa đảo làm người đời hiểu lầm Vong như là hàng miễn phí, muốn gọi là gọi vậy
    Nhưng ngay cả cô Bích Hằng cũng từ chối, thì nên suy xét kỹ xem có lý do gì ở đằng sau nhé ^^

    Cái gì cũng có căn nguyên của nó, đôi khi suy xét 1 tí sẽ tốt hơn là chất vấn 1 cách đầy định kiến bạn à
    Reply kiểu này ngườita gọi là "ngụy biện" đó bạn à.... Bà Bích Hằng từ chối chỉ vì bà sợ lộ tẩy chân tướng của bà mà thôi, nếu bà ta thật sự có năng lực thì hãy gọi hồn chi Thanh huyền, giúp cho gia đình nạn nhân thì những tai tiếng gần đây của bà bị VTV vạch mặt sẽ được làm rõ.... heheh...

    Còn nữa nè, níu linh hồn là có thật và tồn tại ở thế gian này, thì tại sao linh hồn chị Thanh Huyền không "báo mộng" cho người thân hoặc Công an để tìm xác chị, mà phải để gia đình tốn hàng trăm triệu nhờ các nhà ngoại cảm dỏm (hay nói chính xác là "các nhà thầy bói" đoán mò tùm lum... kết quả trật lất) ....hehehh....:D
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  18. #78

    Mặc định

    đã là một thứ không thể nhận biết thì không thể nói có cũng chẳng thể nói không. nói nó có cũng không đúng mà không có thì cũng sai. tranh luận mấy chủ đề như thế này liệu có ích gì cho bạn ?

  19. #79
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mañjuśrī Xem Bài Gởi
    đã là một thứ không thể nhận biết thì không thể nói có cũng chẳng thể nói không. nói nó có cũng không đúng mà không có thì cũng sai. tranh luận mấy chủ đề như thế này liệu có ích gì cho bạn ?
    Bạn chắc chẳng thèm đọc qua chủ đề, mục đích và lợi ích của chủ đề này tôi đã trình bày rõ ràng qua các bài trước. Thứ gì không thể nhận biết sao bạn không nói rõ ra? Bạn dựa vào đâu để mà nói "thứ đó" là không thể nhận biết? dựa vào "thần học" hả, hay là "mật pháp" "bí truyền", hay là bạn bịa ra? Dùng lối nói mập mờ để an toàn hả?
    Đúng thì nói đúng sai thì nói sai, có lợi thì nói có lợi, có hại thì nói có hại.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  20. #80

    Mặc định

    vậy cái mà bạn gọi là "vô ngã" đó, nó có tồn tại không ? :), nếu nó không tồn tại, thì vô ngã tự nó vô nghĩa :), còn nếu nó có, thì chắc chắc phải có cái gì đó là cái ngã để có thể vô chứ :)

    nếu không có cái là ngã, thì chữ "vô" đặt trước nó là vô nghĩa. bạn lưu ý một điều, đức Phật từng phủ nhận cả hai trường phái "duy vật" và "duy tâm".

    tôi không quan tâm đến ai nói những điều bên trên kia. tôi chỉ đang nói chuyện với bạn. người mà bạn trích dẫn đó bạn có chấc người đó hiểu được điều Phật nói ?

    linh hồn, tôi đang dùng từ để diễn tả cho cái mà không có một tưởng tượng nào có thể nhận biết được nó, vô thường, không có nghĩa là nó không tồn tại. bản ngã con người giống như những con sóng nhấp nhô, có đó , mất đó, rồi lại có, lại mất, trong khi bản chất thực sự của nó, chân ngã, giống như mặt nước luc yên tĩnh. vô thủy vô chung, không tồn tại cũng chẳng không tồn tại.
    Last edited by Mañjuśrī; 02-02-2014 at 08:46 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Linh hồn là gì? Phật giáo hiểu thế nào về linh hồn đi đầu thai?
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-10-2020, 05:33 AM
  2. Trả lời: 39
    Bài mới gởi: 08-08-2016, 03:21 PM
  3. Cách hiểu khách quan, khoa học về thiền định, linh hồn và tâm linh
    By tranchanonline in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 15-10-2012, 03:09 PM
  4. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 11-07-2012, 11:40 AM
  5. Linh quang tịnh xá- một chốn huyền linh
    By vothuong dao in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 11-04-2012, 09:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •