Phật ko dạy chia rẽ tôn giáo, Chúa cũng vậy, Đạo cũng vậy,...người chính ko chê bai, hiềm khích đạo chính. Kẻ gây ra mâu thuẫn tôn giáo là tự từ bỏ con đường chính, đó là tự hủy hoại con đường tiến hóa của mình,...Chúa, Phật ko trừng phạt họ, bởi các Ngài từ bi nhưng luật nhân-quả thì chẳng chừa ai...
vậy thôi, thị phi rùi sẽ trở về với tĩnh lặng, chỉ có tình yêu tối thượng của Trời-Phật mãi chảy tràn tràn vào từng ngóc ngách của nhân thế...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks