Nếu con là Phật tử thi khi con thua hỏi chánh pháp , con nên dùng tấm lòng chí thành và lòng biết ơn . Chỉ Như Vậy con mới có thể đc nghe lãnh diệu pháp.
Tâm con nhân ngã , cống cao . Làm sao con nghe dc lời dạy chân thật, sự học thì vô bờ , trí tuệ của con thì chẳng có. Những gì con nói là do con học của tịnh không nào có phải là của con.
Nay ta khuyên con nên thành tâm sám hối , rèn luyện nhân cách cho tốt , đừng tranh hơn thua với người. Nếu còn như vậy tu hành như cát bỏ biển đông thôi.
Thiện Minh muốn nói chuyện với ta sao ko dám thưa hỏi ?. Ta và Đệ có khoảng cách xa thế sao ! . Cố Gắng lên đường còn dài ko đi cũng ko đến , mà có đi cũng ko tận rõ chua Thiện Minh
Bookmarks