Nhằm để giải tỏa cho sự vướng mắc của chính bản thân của tôi và các bạn, cũng như bổ sung cho sự thiếu xót của tôi khi post bài Chơn Ngôn nằm trong Kinh Phổ Môn trên. Đối với các bạn không biết Chơn Ngôn này nằm trong phần Kinh Văn nào??? thì chớ có nói càn, phát biểu một cách vô tội vạ, không khéo sẽ tạo Khẩu Nghiệp, và sẽ gây nhiều chướng ngại cho bản thân; " Thà Tin, còn hơn Không ! ".
Quyển 7, PHẨM 25: Phẩm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Phổ-Môn của BỘ KINH ĐẠI THỪA DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH. Có Chơn Ngôn:
*Hán Việt:
ÁN, ĐA-RỊ ĐA-RỊ, ĐỐT ĐA-RỊ, ĐỐT ĐỐT ĐA-RỊ, ĐỐT-RỊ, TA BÀ HA.
*Phạn âm:
OM TARE TARE TUTARE TUTUTARE TURE SVAHA.
OM, TA-RÊ TA-RÊ, TU-TA-RÊ, TU TU TA-RÊ, TU-RÊ, SOA-HA.
Thực ra, Đây là Chơn Ngôn Tăng Ích ( PUSTIKA ) nằm trong QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÙY TÂM CHÚ KINH ( Cũng có tên là ĐA LỢI TÂM KINH, ĐA LỊ TÂM KINH ), do Sa môn Thích Trí Thông dịch, Chơn Ngôn này nằm ở phần đầu của Kinh này, Nguyên bản Chơn Ngôn đầy đủ theo Kinh này, phải là như vầy:
https://docs.google.com/file/d/0B1hL...it?usp=sharing
Thứ 1: TÙY TÂM CHÚ ( Cũng gọi là THÂN ẤN CHÚ, hoặc ĐÔ ẤN CHÚ ):
NAMO RATNATRAYAYA.
NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA SATVAYA MAHA KARUNIKAYA.
TADYATHA: OM TARE TARE TUTARE TUTUTARE TURE SVAHA.
Ấn Pháp của Chơn Ngôn này: THANH LIÊN ẤN ( Ngoại Phược ).
Mọi sai xót là do lỗi của người post, xin được thành tâm sám hối.
----------------------------------------------
NA MÔ TỔNG NHIẾP THIÊN THỦ THIÊN TÝ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks