Tu : là quán xét lại bản thân mình có tốt hay chưa , và cố gắn tu sửa mình .. ngày càng tốt hơn , Người ta hay nói là : tu tâm dưỡng tánh .. khi nhìn thấy người xung quanh mến mình , và mình cũng cảm thấy yêu thương họ .vv..
Khi tu một thời gian .. tự bạn sẽ thấy được cái lỗi của mình trong quá khứ ... Sám hối . là dừng lại các việc xấu quá khư đã làm ,việc xấu hiện tại đang làm , và tương lai cũng không làm những việc xấu ..... Cố gắn làm nhiều việc tốt để sửa sai ..
Ví dụ :lúc trước hay chửi người ... thì bây giờ học cách nói lời tốt cho người hoan hỷ
lúc trước hay uống rượu ... thì bây giờ không uống
vv.v... có nhiều lắm ...A Di Đà Phật
Đạo chỉ là văn hóa tín ngưỡng .. không gò bó , không gượng ép ,Đạo nào đưa con người đến bến bờ an vui ... thì đó là chánh đạo .. thế thô . a di đà phật