MỘT người cư sỉ tại gia phải hội đủ ba điều,
1-là nghe pháp
2-là hành pháp
3-là tạo phước điền
như vậy làm phước giúp người ,giử giới xả thân hy sinh cứu người giúp đời là hạnh nguyện bồ tát mà người cư sỉ cần có nó để làm hàng rào bảo vệ cho chính ta,nhưng cứu người giúp đời mà vì phước, vì tu thấy người thấy mình vì tiền tình danh lợi thì điều đó là chúng ta tự cột trói chính mình, làm gì đúng thì cứ làm làm trong tự nhiên,chứ không phải có tiếng ra vào rồi muội khép kín không làm là không đúng, huynh củng làm mọi thứ đi cứu trợ nè, rồi đi giải bệnh nè,, rồi giảng nói cho ai cần nghe pháp nè nói chung là huynh làm mọi thứ kể cả chính quyền giúp dân,mà huynh thấy có bận biệu chi đâu và củng không có ai nói ra nói vào,nói chung là làm gì đúng thì cứ làm đừng vì mình là được, nhưng phải xác nhận như thế nào là đúng chứ đúng với mình mà chưa đúng với người thì chưa đúng, mà đúng với mình đúng với người mà chưa đúng với xả hội thì củng chưa đúng,chào muội
Dạ những gì sư huynh nói muội xin nghe ,muội trở nên không còn có lòng tin với mọi người ,qua lời khuyên của sư huynh có lẻ muội phải có thời gian để ổn định
Bookmarks