ta không trách gì muội đâu,chỉ cần muội tu hành tinh tấn và biết mình tới đâu thì chỉ nói ở đó mà thôi,phải lìa 4 tướng thì làm gì củng trúng cả,mà kẹt trong 4 tướng thì làm gì củng sai mà phải rốt ráo chứ tưởng tượng 4 tướng do ý thì không trúng đâu mà phải thực hành thì mới thấy rỏ ,huynh biết tại sao sự việc lại diển ra như vậy,vì lúc đó không phải minh dai và củng không phải vophap mà do ngủ ấm của các vị hiện thân ta nhận biết trước nên đả có lời nhắc nhở mà các vị không chú ý,minhdai cứ bình thường đi thuận duyên thì tới không thuận duyên thì lui huynh không quan trọng việc còn mất mà huynh sợ nhất là quí vị đánh mất chính mình,
mời tấ cả cứ chia sẻ bình thường,đả vào rừng mà bảo gai không đâm phải thì là chuyện không thể.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks