Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
Bậy bạ !cô buồn vì cô nhìn thấy cái tâm của một vị chơn tu tự xưng đắc quả tự xưng đạt thần thông nhưng thật tham mê háo sắc ,còn tham sân si ,cô buồn nhưng cô vẫn nghỉ nghiệp ai nấy lãnh .
Đường tu lắm nẽo chông gai
Ai mê thì đọa ,ai tỉnh lên đài LIÊN HOA
chào cô mình đài tôi đọc rất nhiều đề tài của minhdai ,vì tôi còn mới mẻ và còn đang tham khảo nhiều bài của MD,minhdai là người uyên thâm phật pháp làm lợi lạc cho nhiều người thật quí hóa quá,như nhửng điều MD nói trên đây không biết là người của phật môn hay người ngoài đời vậy MD, minhdai uyên thâm vậy mà không cứu giúp gì được cho họ sao?