chỉ có VT 78 là thấy chổ nầy và có cách bảo tồn hàng hóa ,tôi nhất trí ý kiến bạn,tôi thường xuyên nhắc nhở là cứ cái gì của ta làm ra ta xài đừng xài đồ ngoại là vậy ,tôi nói tới cở đó mà họ cứ thích xài hàng ngoại mà không hề biết mình xài hàng ngoại là vậy,âu củng là duyên nghiệp,,,,,cảm ơn--78wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1wel lcome1
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
ừ củng đúng hình như đây là thời kỳ xài hàng dỏm, người dỏm, đạo dỏm ,danh dỏm, tướng mạo dỏm ,giáo điều dỏm, thức ăn dỏm, thuốc trị bịnh dỏm, lời hứa dỏm ,cam kết dỏm,thành tựu dỏm ,thần thông dỏm,các vật thực dỏm,vv.nói chung là quá xá dỏm từ hàng hóa đến con người,mà mọi điều phát xuất từ con người,mà ra,cho nên huynh hay nói đạo làm người,ai mà quan tâm đạo làm người phát triển được tình người,thì họa may còn có cái sống trong cái dỏm ,,,phải không minhdai?
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
chào cô mình đài tôi đọc rất nhiều đề tài của minhdai ,vì tôi còn mới mẻ và còn đang tham khảo nhiều bài của MD,minhdai là người uyên thâm phật pháp làm lợi lạc cho nhiều người thật quí hóa quá,như nhửng điều MD nói trên đây không biết là người của phật môn hay người ngoài đời vậy MD, minhdai uyên thâm vậy mà không cứu giúp gì được cho họ sao?
Tâm Linh
lên 10 tuổi M Đ tự biết ngồi tham thiền ,tự biết ấn pháp ,viết kinh cứu khổ ,đến năm 20 quy y pháp danh là DIỆU ĐỊNH .
không thọ pháp nơi thày mà tự biết đạo pháp nghiên cứu thêm từ ngữ nhà PHẬT áp dụng thực tiễn mà nói pháp .
NGO THIEN muốn cho M Đ đời hay đạo cũng chẵng sao ,có những người khoát áo sư có danh có địa vị ,có người dầy công bố thí ,trì công phu .
Có người thần thông chú ấn pháp đầy đủ ,người đời nhìn vô còn run sợ ,nhưng đối với M Đ ,múa ấn thần chú ,thần thông nào đâu xa lạ chỉ khác nhau tâm họ dụng để làm gì
Chính vì họ giỏi nên họ mới lợi dụng được chúng sanh ,nhiều người rơi vào cạm bẩy ,bị mất mát vừa phải run sợ trước kẻ có thần thông .
M đ chỉ cứu được tinh thần của họ nhưng không cứu được sự mất mát của họ ,có khi M Đ quen biết những bậc thầy đó chỉ biết đau lòng cho họ mà không thể cứu họ nổi .
Biết mà không nói nên lời
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Những người đó từng tự xưng là Phật là bồ tát ,soi tiền căn tiền kiếp lôi kéo nhiều đệ tử .
Những vị tâm yếu run rẫy trước hăm dọa của các ông thầy chuyên bùa ngãi ,Đối với M Đ không sợ chi mà tội nghiệp cho nhiều người đang khốn khổ lâm nguy ,có người mất cả trinh tiết quả là đau lòng quá đổi
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
sax... hum wa thằng em just1nomore..đi bán đt cho ng ta ...chỉ có thằng nick ranh nhỏ mà nó vỗ vai cái ko đề phòng mất 1 túi linh kiện, hơn 30 chai trong giỏ và 8 cái dt...cũng may chiếc SH khóa kỉ quá nên ko đu theo jio...chỉ trong 1 phút 30 s à...kể VT nghe..vt chỉ cười thui...vì năm xui tháng hạng..pó tay chắm con mấy ông thầy...nhận đệ tử như thế....:blushing:
note: nếu gặp phải VT này thì chắc mất luôn chiếc xe zòi...ghê thật
Thị Trấn Về Đêm...
Có một ông thầy gioỉ về bùa chú thường gạ những cô gái nhẹ dạ ,nói họ bị trúng bùa ,kêu đem đến cho họ gỡ đến ổng ,thì ổng cho uống thuốc gỡ nước phép bỏ thuốc lắc thuốc mê uống vô mê ,ổng làm tầm bậy tầm bạ còn quay video ,nói nó bị nhập .
Mà ma này còn thuộc ma dâm dục nên ổng không chịu nổi cũng cho thỏa tánh tham ô ,khi xong rồi nạn nhân vừa mất tiền cúng vừa bị làm nhục xong hăm dạo phải chuyển tài khoảng nếu không tung video cho thân nhân ,cho mọi người .
nhiều người im ắn phải cho nó ăn không dám lên tiếng sợ nó ếm không cho làm ăn ,sợ ếm khổ đủ thứ .
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Bạn có nhận thấy ranh giới giữa mình và người khác biến mất không? Khi ta nhẫn nhịn và có tình thương đối với người khác là ta đang ban rải tâm từ đến chính mình. Thật vậy, giúp đỡ người khác là một phương pháp nhiệm mầu nhất để săn sóc cho hạnh phúc của chính ta, cũng như khi ta gây hại cho người khác là một cách gián tiếp gây hại cho chính mình.
*BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !
ÔNG bạn của tôi à tôi thấy lúc nầy ông bạn khá lên nhiều đó nhá,nhưng cái ông bạn quan tâm theo tôi tất cả là nhân quả cả đó phanquan là nghiệp duyên của chúng sanh mà sanh ra như thế đó,nói như trang tử chúng ta hảy đứng vào thế thiên quân mà nhìn sự việc,nói theo thiền tông thì chúng ta hảy nhìn nó vào thế bất nhị,cái gì mà có giá trị theo thời gian và không gian thì dù có cố diệt nó thì nó vẩn cứ tồn tại ,còn cái gì mà không có giá trị theo thời gian và không gian thì tự nó sẻ bị tiêu diệt,chúng ta tu học học thì nhìn các pháp là phật pháp cả đó phanquan,,,,,hihihi khỏe chứ ha$$$191$$$191$$$191
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
MINHDAI à,đừng có thấy họ làm gì nghiệp duyên cả đó nó có nằm ngoài nhân quả đâu mà muội lo,vì con nít thì thích kẹo nên mới bị người lớn mua kẹo mà dụ chứ ,thích thần thông để lòe thiên hạ thì mới dính bẩy chứ ,nếu mà ngưới ta có trí tuệ thì làm sao mà dính chấu được, muội nên nhớ hảy nơi nào có chánh ắc nơi đó có tà có đúng ắc có sai có tối ắc có sáng vì như vậy mới gọi là hóa hóa sinh sinh ,sinh sinh hóa hóa là đạo đó muội,,,,,,đúng củng pháp mà sai củng pháp MD,buồn chi,,,,,mình không dính là tốt rồi,
Last edited by nguyensanh; 31-07-2013 at 12:18 PM.
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks