Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
Thế zelda có thể chích dẫn kinh điển đại thừa nói tới hai từ linh hồn,pq nhớ 2từ hương linh mà
kinh thủ lăng nghiêm ấy!
".....
Lành thay! A Nan, các ngươi nên biết, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, sanh tử liên tục, chỉ vì chẳng biết chơn tâm thường trụ, thể tánh trong sạch sáng tỏ, lại nương theo vọng tưởng, vọng tưởng chẳng chơn nên có luân hồi. Mười phương chư Phật cùng một đạo lìa khỏi sanh tử đều do trực tâm, vì tâm hạnh và lời nói ngay thẳng, như thế từ đầu đến cuối, cho đến các ngôi bậc, ở khoảng giữa chẳng có các tướng quanh co........"
-Kinh này nói chúng sanh từ trước đến giờ sinh tử liên tục chỉ vì chẳng biết "chơn tâm thường trụ, thể tánh trong sạch sáng tỏ" tức là Phật Tánh.Vậy theo như kinh thì nếu nhận biết "chơn tâm thường trụ, thể tánh trong sạch sáng tỏ" (Phật Tánh)thì thoát khỏi sanh tử liên tục hay giải thoát.
-Ba La Môn giáo quan niệm rằng nếu nhận biết cho được bản chất của mình là Atman(Tự Ngã hay linh hồn) để hòa nhập vào bản thể tuyệt đối Brahman(Đại Ngã) là thoát ra được sự ràng buột của vật chất thế gian thì người đó được giải thoát viên mãn,đạt được hạnh phúc vĩnh hằng.
Đối chiếu 2 dòng trên thử xem nào!:i_dont_want_to_see:
:dont_tell_anyone: