Về phần công đức khi hồi hướng cho người chết thì 7 phần người ấy chỉ nhận được 1 phần, còn sáu phần còn lại thì mình hưởng. Vì vậy, cần phải thỉnh các thầy tụng nghi thức cầu siêu (có trong kinh nhật tụng) liên tục trong 21 ngày, và chính trong gia tộc phải tụng nữa thì em bé kia nghiệp chướng đời trước tiêu trừ và được vãng sanh, người phá thai cũng trừ được tội. Lúc đó lương tâm tự nhiên sẽ thấy rất là thoải mái.
Tuy nhiên sau khi cầu siêu xong xuôi hết, sẽ thấy có nhiều xui xẽo đến với mình vì đó là nghiệp báo mình phải nhận, muốn giải nghiệp thì phải chịu nghiệp đổ. Sau một thời gian đó lãnh nghiệp hết, thì không còn phải lo lắng gì nữa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks