Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhlonglongthanh Xem Bài Gởi
Đoản côn là khúc gỗ nhẹ có chiều dài khoảng 1 cánh tay. Khi sử dụng gồm có song đoản côn và đơn đoản côn (hình như có môn võ Philipin chuyên về môn này)

Mình nói riêng về đơn đoản côn:

Bình thường thì sức sát thương không lớn nhưng tính "dọa" của nó rất cao. Vì khi bị đập vào đầu, tay, chân sẽ rất đau, nhất là các khớp. Khi đó sẽ mở đường cho 2 chân và tay còn lại để tấn công.

Khi cầm côn, 1 đoạn từ tay đến một đầu côn, gọi là phần dài; phần còn lại từ tay đến đầu côn kia, gọi là phần ngắn. Súc sát thương lớn chủ yếu nằm ở phần ngắn đó, dùng nó để đâm thì còn lợi hại hơn nắm đấm. Nếu có tập luyện và sử dụng kết hợp với đòn cầm nã, có thể dùng côn để bẩy, siết...

(Có gì sai sót thì chỉ chứ đừng chửi em tội nghiệp. hic)
Đoản côn mà không có sức sát thương không lớn thì cái gì có sức sát thương lớn, súng chăng???
Xài đoản côn thì cách xài của nó chỉ 2 chữ:" đòn bẩy". Nhưng bẩy thế lào thì chẳng diễn tả bằng văn được, hehehe