Trích dẫn Nguyên văn bởi NewWind Xem Bài Gởi
Thái hậu Cù Thị – nguyên nhân trực tiếp gây ra sự rối ren của nước Nam Việt. Bà là người Hàm Đan (nước Triệu), thành thân với thái tử Anh Tề trong thời gian ông làm con tin ở Trường An. Sau khi Anh Tề lên ngôi (hiệu Triệu Minh Vương) thì được tấn phong hoàng hậu. Cù hậu là mẹ của thái tử Triệu Hưng (lên ngôi với tước hiệu Triệu Ai Vương), bà tư thông với An Quốc quân Thiếu Quý (sứ thần nhà Hán) và muốn quy phục nhà Hán. Việc này bị Thừa tướng Lữ Gia phát hiện và phản đối, năm 112.trCN, Lữ Gia cầm quân đánh vào nội cung, giết Cù thái hậu, Triệu Ai Vương và Thiếu Quý, đưa hoàng tử Triệu Kiến Đức lên ngôi.
Triệu Đà là quan nhà Tần tận dụng cơ hội nhà Tần bị đổ đã cai trị Nam Việt. Là người Hán nhưng Triệu Đà sinh hoạt như người Việt và phong tục tập quán người Việt vẫn giữ nguyên. Nhiều hoàng hậu đời sau Triệu Đà là người Việt.
Mấy đời sau của Triệu Đà, thái hậu Cù Thị là người Hán đã dan díu với sứ giả Hán (là người yêu của Cù Thị khi còn ở Hán) và đồng ý nội thuộc vào Hán. Việc này làm cho thế nước yếu đi. Vì vậy mặc dù Lữ Gia đã giết Cù thái hậu, Triệu Ai Vương, đưa hoàng tử Triệu Kiến Đức lên ngôi nhưng khi Hán đem quân đánh thì cũng không giữ được nước.
Ca dao Việt có câu:
Đánh giặc thì đánh giữa sông.
Đừng đánh chỗ cạn mắc chông mà chìm.
"Chông" này là "chông thịt' của sứ giả Hán là An Quốc Thiếu Quý