Chào huynh KingKong, huynh đã chỉ ra vấn nạn tham nhũng trong Giao Thông, đây là vấn nạn cần phải công khai, bắt đúng người, đúng tội để làm sạch Giao Thông.
Tại buổi Họp báo công bố Báo cáo kết quả khảo sát xã hội học “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức” do Thanh tra Chính phủ cùng Ngân hàng Thế giới thực hiện ngày 20/11/2012 cho biết bốn ngành và lĩnh vực tham nhũng phổ biến nhất theo thứ tự là:
1. Cảnh sát Giao thông,
2. Quản lý đất đai,
3. Hải quan và
4. Xây dựng.
http://www.vietnamplus.vn/Home/Canh-.../169576.vnplus
Giao Thông liên quan đến hai lĩnh vực tham nhũng nhất đó là Cảnh sát Giao thông và Xây dựng Cầu đường như báo cáo nói trên, làm cho Giao Thông bị nhũng nhiễu, phức tạp, phát sinh ra tai tệ nạn. Muốn giảm TNGT, thì UB An toàn Giao thông cần phải khẩn cấp và quyết liệt với vấn đề tham nhũng của lĩnh vực Giao Thông.
Huynh KingKong có nhắc đến việc xử phạt, hoan hô ý này của huynh. Cách xử phạt phù hợp sẽ mang lại hiệu quả dễ nhất, nhanh nhất và lâu dài nhất và biện pháp hiệu quả nhất để người dân tự mình nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông, đơn giản vì không ai muốn tốn tiền lãng xẹt.
Hãy nhìn kinh nghiệm của nước láng giềng Singapore, cứ phạt thẳng tay thì chẳng em nào dám vi phạm.
Kinh nghiệm rất hay ở nước ta trong việc phạt nón bảo hiểm, phạt tiền đúng bằng số tiền mua nón bảo hiểm, triển khai phạt đồng loạt trên cả nước, hiệu quả ngay tức khắc, và bây giờ người dân cả nước đã hình thành thói quen đội nón khi ra đường.
Rất tiếc cái hay này không được nhân rộng ra, chẳng hạn như:
+ Lạng lách, vượt đèn, đi ngược chiều, lấn tuyến, quá tốc độ: phạt tiền bằng 1/3 giá trị mua xe.
+ Đua xe: phạt tiền bằng giá trị mua xe.
+ Vi phạm luật giao thông gây tai nạn chết người: bồi thường số tiền bằng 10 năm nuôi dưỡng người tử nạn, nộp cho thân nhân người bị nạn v.v...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks