Việc đóng góp ý kiến về giảm trừ tai nạn giao thông là việc tốt, nhưng khía cạnh vấn đề khá rộng làm động chạm quyền lợi (hoặc quyền hành) và đạo đức của nhiều tầng lớp từ người dân, người lái xe, người đi bộ, cơ quan công an, cơ quan giao thông vận tải, cơ quan thông tin giáo dục ... và nhiều khâu nhiều ngành khác.
Mình cũng đã vạch ra rất rất nhiều nguyên nhân tạo ra TNGT nhưng rồi suy nghĩ không thể đưa hết lên đây được . Nếu nói chung chung cho có thì chẳng đóng góp giải quyết được gì , nếu nói thẳng sai phạm của từng đối tượng hoặc yếu kém của ban ngành thì sẽ có nguy cơ bị ghép tội lộ bí mật quốc gia, chống nhà nước, đặt điều bôi xấu chế độ ...(?)
Và rốt cuộc ý kiến đóng góp dù có thành ý thay đổi tình trạng giảm TNGT thì cũng chẳng được cơ quan nào quan tâm . Có chăng họ chỉ quan tâm ý kiến này có động chạm tới họ hay không mà thôi.
Chuyện muốn thay đổi tình trạng giao thông như hiện nay thì phải thay đổi một sự việc thật lớn, việc này tương lai sẽ trả lời.
Còn bây giờ, mình chỉ có lời nhắn nhủ rằng : Muốn an toàn giao thông thì tự lo cho bản thân an toàn trước.
.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks