Trích dẫn Nguyên văn bởi landu Xem Bài Gởi
Chào bạn minhthien!
Tôi thấy bài viết của bạn rất tỷ mỉ và đúng với quy tắc, nhưng tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo bạn. Trường hợp gia chủ lại có thêm một Ông Mãnh linh thiêng nữa thì ta nên làm thế nào? vì chỉ có ba bát nhang.
Mong bạn hồi âm để cái tâm tôi được tỏ tường, chúc bạn tác phúc được nhiều.
Tạm biệt bạn.
Bát nhang chẳng qua là đường dẫn tâm linh giữa người âm và người dương, thể hiện sự tưởng nhớ của người dương với người âm.

Thông thường bát hương thờ bà cô tổ cũng là thờ luôn những hương linh mất đi khi chưa có gia đình, hay gọi là bát hương thờ bà cô, ông mãnh.
Không nên vì linh thiêng mà phân biệt thờ riêng hương linh này với những hương linh khác. Tất cả là ở tâm.

Hơn nữa ngoài việc thờ cúng hãy phát tâm cầu vãng sinh, hồi hướng công đức tạo tác cho những hương linh đã mất, giúp họ nhận ra đâu là con đường phải đi, đâu là cõi họ cần về, đó mới là việc quan trọng nhất cần làm thường xuyên và đều đặn. vì có nhiều hương linh bản ngã còn lớn, tham sân si với cõi trần còn nhiều nên chưa thể siêu thoát họ luôn sống trong khổ đau.

Nếu cứ triệu vong nhiều, sự quyến luyến cũng như tham sân si lại trỗi dậy
trong các hương linh sẽ ảnh hưởng tới sự vãng sinh cũng như ảnh hưởng tới quá trình tu tập của họ.