Trích dẫn Nguyên văn bởi Tố Uyên Xem Bài Gởi
Truyền thuyết tam vị táo quân hai ông một bà là không có thực, đây là do bọn đạo sĩ phưong bắc thời kỳ nước ta còn bắc thuộc bày đặt bịa ra. Bọn chúng còn dựng lên những thần phả kỳ quặc khác nữa nhằm làm biến đổi hoặc hủy bỏ hết phong tục cổ truyền thờ Tiên Thánh Thần của nước nam ta.

Vị Thần linh Thổ địa ( Thổ địa ngũ phương long mạch tôn thần) chính là người chịu trách nhiệm quản lý đất đai. Bởi vậy các gia đình hay lễ tạ đất đầu năm hay cuối năm chính là lễ tạ vị này và phải có 5 con ngựa để biểu thị cho 5 phương)
Thổ Công đông trù tư mênh Táo Phủ thần quân ( cái tên đã nói lên đầy đủ vị này là ai nếu như bạn hiểu về hán nôm)
Nếu cho rằng của bọn đạo sĩ phương bắc thì có lẽ cũng không nên đốt ngựa giấy vì cái trò đốt mã này cũng từ phương bắc.

Thông thường 1 nước nhỏ luôn bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa của các nước lớn do đó nước ta không thể tránh khỏi tuy nhiên hãy dùng trí tuệ để sàng lọc tiếp nhận những cái tốt, cái có lợi bỏ đi những cái xấu.