đọc kinh phật đừng bao giờ nghĩ xuông theo nghĩa thông thường sẽ lầm lẫn . đức phật và bồ tát luôn là từ, bi, hỷ ,xã. tất cả. hy sinh mình và độ hết thảy các " loài " chúng sanh .... thì làm gì mà có " nô bọc " . nô bọc ở đây nghĩa là vì thần tiên chúng quá ư ái mộ cảm động lòng đại từ đại bi của ngài TARA mà xin nguyện làm nô bộc cho ngài cho dù ngài không muốn nhưng thánh chúng " nguyện và xin ". nô bọc ở đây không phải đi hầu người niệm thần chú của ngài như rữa chén, lau nhà giặt quần áo....
khi 1 người đạt đến cảnh có thể triệu thỉnh được các vị thì các bạn đã đạt được " chân như " như ngài Kim Cang . còn như chưa đạt đến cảnh đó thì đừng hòng thỉnh được các vị thánh chúng. hơn nữa nếu như tâm bất chánh thì 1 vạn vạn trì chú vẫn không linh nghiêm. chỉ có tâm thiện lợi lạc cho chúng sanh thì 1 lạc xoa có thể triệu thỉnh được . như vậy phải nói là " tuỳ tâm chánh tín " của các bạn.
còn bạn nào ps lên đây sợ ai đó làm bậy thì bạn đừng lo, thần chú của phật và bồ tát không phải dễ sử dụng đâu. nêú tâm tà mà sử dụng thần chú phật thật ra đó là ma nó hiện ra thôi rồi người đó sẽ đi vào tâm ma. người đó sẽ bị điên loạn. thần chú của phật không phải vài trái cóc. xoài , vài ly rượu thịt là có thể triệu thần khiển thánh như các thần bùa, võ bùa , xâm mình đầy lưng , ngực , tay chân đâu bạn.
nếu 1 người tâm tà dùng thần chú như chuẩn đề đánh đá ểm bùa trong khi đó 1 vị đại sư chánh tông tâm từ bị cũng chỉ đọc thần chú chẩn đề vương lên tức thì tên tâm tà đó liền chẳng làm hại được ngài vì đó là chuẩn đề vương nhập thân vị đại sư mà hộ trì. còn bên kia là ma vương nhập thân để hưởng nhan khói và phá hoại sự tín tâm của người đó kéo vào thế giới ma
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks