Tôi nghĩ rằng chiếc máy của Ts Bằng chỉ đo được năng lượng bức xạ tàn dư được lưu tồn từ thân thể người đã mất, tức là hài cốt; còn “vong” thì có lẽ chưa đạt đến trình độ ấy.
Lang thang trên mạng tôi tìm thấy khoa học gia Nhật Bản đã chế tạo được một chiếc kéo có cấu tạo phân tử, nhỏ 3 nanomet.
Khi chế tạo ra công cụ có kết cấu nguyên tử và nhỏ hơn nữa thì phải chăng chính là có thể khảo sát đến một không gian khác ngoài trái đất, ví dụ không gian người âm và các sinh mệnh tương ứng với kết cấu vật chất nguyên tử?Các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo (Nhật Bản) đã chế tạo một cái kéo nhỏ nhất thế giới được mở và đóng bằng ánh sáng.
Cái kéo này có thể giúp kiểm soát gien, protein và các phân tử khác trong cơ thể người. Chiếc kéo này chỉ dài 3 nanomet (1 nanomet bằng một phần tỉ mét) và nhỏ hơn 100 lần so với bước sóng của ánh sáng cực tím. Cái kéo gồm có một trục giữa, 2 tay cầm và 2 lưỡi kéo. Lưỡi kéo được làm bằng các vòng các-bon và hy-đrô có tên gọi là nhóm phenyl. Tay cầm là các kết cấu hóa hữu cơ và được gắn kết vào nhau bằng azobenzene, một loại phân tử có thể phản ứng lại với ánh sáng. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời các nhà khoa học cho biết cái kéo này có thể nắm chặt các phân tử như cái kìm.
http://www.tin247.com/cai_keo_nho_nh...12-162954.html
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks