Thật sự Phật thì không có học Quyền. Vì trong 227 giới luật cho một vị Tỳ Kheo là không được học võ.Nên chắc chắn là không phải của Đạo Phật.
Còn trong thuật Thôi miên ở phương Tây thuộc bộ môn Thông Thiên Học (Phân Tâm Học) có 1 cách tự thôi miên mình để khai mở năng lực tiềm tàng trong cơ thể. Như đánh đàn, đi trên cọng dây,nhớ tiền kiếp.....
Còn Thần quyền là một phương pháp áp vong. Giống như các nhà ngoại cảm thường làm cho gia đình đi tìm mộ.Ví dụ như :
http://www.youtube.com/watch?v=Q-x6kNM9jdM
Nhưng vong ma thì thấp, vong Thần cao hơn. Bạn có thể kiểm chứng bằng cách đi tìm một số người có khả năng lên đồng, ma nhập, nhà ngoại cảm...xong bạn đứng trước người đó cầu Tổ vào...nến bạn có Thần theo thì họ sẽ thấy liền và nói ra ngay....còn nếu bạn là người học võ do thôi miên thì họ không thấy gì hết. Đó là cách kiểm chứng rất khoa học! Ngày xưa mình cũng làm thử cách này, họ ko quen biết mình mà có thể mô tả ông Thần đứng sau lưng mình một cách khá chính xác.Chúc bạn đi đúng hướng!