Bạn không thể đem ví dụ này ra so sánh vì hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Ví nếu không có các Hộ pháp Kim Cang bảo vệ thì liệu Ngài có còn được gọi là Phật chăng. Hộ pháp Kim Cang thì khác vì họ không cho đi ăn mày mà họ đánh mất xác luôn, bạn Chính ấn có thể nghiên cứu về vấn đề có nhắc đến trong Kinh điển (tự nghiên cứu nhá).
Còn đây lại là chuyện khác, họ nói họ tu pháp cao, tu chánh pháp, họ nói họ tâm luôn trong chánh định, họ nói họ tâm luôn đại từ đại bi, họ nói họ không chấp hay vướng bận thế gian...và Monk chỉ chờ họ lên tiếng để giúp họ thành hiện thực tại pháp giới này như ý họ thôi..không nhà không cửa không việc làm chẳng phải đã xả bỏ hết rồi sao..hay họ không nhịn đói nổi được 3 ngày chăng...thực tế sẽ trả lời, đơn giản nó chỉ là một vị.
Ay da , phẩn nộ rồi anh bạn nhỏ...dùng Pháp tu tập để đánh người khác không nhà không cửa, không việc làm, đói khát...há chẳng phải mắc đến nhân quả kẻ khác sao , Bình tâm lại bạn ơi, Topic này chủ đề Uế Tích Kim Cang đó...
Nhân lành thì quả phải lành.
Cháo múc quanh, nợ trả dần.
Bookmarks