Danh tự Tiểu Thừa và Đại Thừa đã gây hiểu lầm cho bao người từ cổ chí kim .
Và thêm nữa trong kinh điển Đại Thừa đã không kém lời miệt thị Tiểu Thừa .
Chính điều này đã gây một cảm giác khinh khi rất lớn với Phật Tử đối với Tông Phái ngoài Đại Thừa . Vì họ cho rằng cứ ngoài Đại Thừa là Tiểu Thừa . Nhưng thử hỏi có nhà Đại Thừa nào chịu nói rõ ra cho những Phật Tử của họ biết rằng thực tế Tiểu Thừa là Tông Phái tiền thân của Đại Thừa không ?
Hoặc nói nôm na rằng : Đại Chúng Bộ chuyển hóa thành Tiểu Thừa rồi lại chuyển thành Đại Thừa .
Chắc chắn chẳng ai nói , mà họ cứ miệt thị đều đều . Ai muốn hiểu sao thì hiểu , hiểu đúng thì thôi còn hiểu sai càng tốt .
Ngay cả nguoivohinh đây có biết rằng Đại Chúng Bộ bị Tăng Đoàn thời bấy giờ chính là Thượng Tọa Bộ trục xuất vì yêu cầu phá giới không ?
Và có biết rằng chính Đại Chúng Bộ thời bấy giờ giáo lý cũng chẳng có gì sai khác ngoài yêu cầu phá giới không ?
Và có biết rằng kinh điển có sự khai khác khi có các nhà luận Sư không ? Rồi thì sự miệt khi khinh khi chính bắt nguồn từ các nhà luận Sư đó không ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks