Nếu kô chịu nổi tên gọi pháp môn người khác là Đại thừa thì cứ gọi tên pháp môn người khác đang tu là Tiểu thừa có sao đâu? và sau đó đổi tên pháp tu mình đang theo là Đại thừa và sau đó thì cấm ai nói pháp tu mình đang theo là tiểu thừa và từ nay pháp môn của Phật chỉ nên có duy nhất là pháp môn tên gọi là Đại thừa mà thôi( dù phương cách hành trì có khác nhau ) vì có ai đang tu hành giữ giới nghiêm ngặt còn chấp cái tên này của ta lớn hơn hay của người khác nhỏ hơn của mình đâu ? nếu còn chấp nhau cái tên đâu gọi là đang tu mà phải gọi là pháp tu của A tu La sân hận đúng kô Nghiêm Đức Mạnh ? Còn chuyện pháp môn của người khác có đặt cái tên NGÃ MẠN hay kô thì có liên quan gì đến pháp môn mình đang hành trì tu hành , vì mình đang tu theo Phật giữ tâm mình đầy đủ oai lực Từ Bi Hỷ Xả đó mới chính là người đang tu hành chân thật !Phật có dạy ai phĩ báng ai tu khác ngài đâu? tại sao các đệ tử của ngài lại sân hận với pháp tu của người khác dữ vậy nhỉ ? :thinking:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks