mình cũng thấy rất vớ vẩn. hầu đồng mang giá trị tâm linh, phải thực sự nghiêm túc. trước công đồng phật thánh trang nghiêm, thanh tịnh xin hãy dẹp mấy cái trò diễn xướng, thi thố giải nọ giải kia đi.
tưởng là hay lắm, quảng bá đạo mẫu lắm nhưng thực ra nó mang những hậu quả khôn lường. dần dần nó sẽ theo chiều hướng mất dần ý nghĩa tâm linh mà thay vào đó là liều thuốc xả tress, mất dần ý nghĩa đạo mà bon chen nhịp sống đời....tệ lắm....nhìn bây giờ đi, đâu đâu cũng nhảy đồng, xin tài xin lộc đủ thứ, ngoài thì lộng lẫy trong thì tham sân si viên mãn_phật thánh cũng phải choáng ấy chứ; rồi thì hát văn như hát nhạc trẻ, đâu đâu cũng hát văn, lão bán gas ngoài đường cũng bật hát văn ầm ĩ....đó là hệ quả tất yếu của sự dễ dãi không theo khuôn khổ gì hết. cũng vì 1 phần những lý do này mà đạo Mẫu vốn mang giá trị tâm linh, đạo đức cao cả như thế mà giờ bị cho là mê tín, hao tiền tốn của.
muốn giữ được đạo thì phải nghiêm khắc, giản dị chứ đừng dễ dãi, khoa trương!