Trích dẫn Nguyên văn bởi nganbk101 Xem Bài Gởi
Sách vở theo em có tầm quan trọng của nó , ý bác Nguyensanh có lẽ là không nên chấp vào sách vở quá , chứ không phải xem thường sách vở , có lẽ trong suy nghĩ của huynh nên có một mực quan trọng hơn về sách vở .

Chay hay mặn ko quan trọng miễn sao sống đúng người đúng ta,đúng bổn phận là được.


Nếu chay không quan trọng thì sao tu Phật phải ăn chay ? , thấy lý này của huynh hơi mâu thuẫn . Mẫu thuẫn vì câu trả lời của huynh rất chi theo cảm tính , không suy nghĩ do dự trước khi trả lời .
ĐÚNG RỒI ! sách vở chỉ là phương tiện khai thác ,nhưng khi có trí tuệ để mở rộng thì không nên chấp nơi sách vở ,đó cũng chỉ là bàn đạp để mình tiến thôi .
Sách vở cũng là kinh nghiệm của người đi trước,mình cũng nên trãi nghiệm chứ không hoàn toàn dựa vào sách vở