Trích dẫn Nguyên văn bởi luongy_tuonglai Xem Bài Gởi
Dạ từ lúc con vào nói đây nói chiện thì đều do con tự cảm nhận mà trả lời thôi Bác,chứ mấy cái sách vở đối với con mà nói chán lắm,đụng vào là buồn ngủ bác à.Hihi con đã từng qua cái sự xấu hổ rồi bác,ăn ngủ lề đường,ăn đồ ăn bàn thờ thiêng,vét của thừa của người ta ăn còn dư ,có khi đói quá ăn cơm của mấy con chó nữa đó bác,còn nhiều lắm bác nhưng đến giờ con vẫn cười đó thôi Bác ơi.Con xin trả lời Bác câu hỏi trên:
Dạ ăn chay để giữ tâm thanh tịnh,có lợi cho sức khoẻ.Ăn chay để thanh lọc các trược khí xấu trong cơ thể,làm giảm bớt các ham muốn.Ăn chay nhắc nhở ta tránh sát sanh tạo thêm nghiệp.Không phải tu là phải ăn chay mới thành phật,Phật tại tâm mà.Chay hay mặn ko quan trọng miễn sao sống đúng người đúng ta,đúng bổn phận là được.
Thân!
Sách vở theo em có tầm quan trọng của nó , ý bác Nguyensanh có lẽ là không nên chấp vào sách vở quá , chứ không phải xem thường sách vở , có lẽ trong suy nghĩ của huynh nên có một mực quan trọng hơn về sách vở .

Chay hay mặn ko quan trọng miễn sao sống đúng người đúng ta,đúng bổn phận là được.


Nếu chay không quan trọng thì sao tu Phật phải ăn chay ? , thấy lý này của huynh hơi mâu thuẫn . Mẫu thuẫn vì câu trả lời của huynh rất chi theo cảm tính , không suy nghĩ do dự trước khi trả lời .