Nguyên văn bởi channelvn Xem Bài Gởi
Con chào bác...bác cho con hỏi là thấy hài lòng và chấp nhận với khổ đau trong cuộc sống thì có cần phải tu không ạ? Nếu phải tu thì để làm gì ạ?
---------------------------------------------------
Chấp nhận với sự thật nhưng cũng phải tu ,tu là để mình không tạo tác thêm tội ,tu là để giảm đi sự ham muốn .
Trong cuộc sống việc lớn nhất đó là phát sanh lòng ham muốn ,muốn như thế này muốn được như thế kia từ ham muốn mà sanh si mê .
Mình chấp nhận sự đau khổ là sự an phận cũng không đúng ,tu là phải biết tùy duyên mà hành trì ,không tu thì mình không có gì gọi là đạo đức ,cô chỉ nói gọn chưa mở rộng