Trích dẫn Nguyên văn bởi vo minh cau dao Xem Bài Gởi
Không phải đâu , không phải đâu . Nô đùa trong Pháp , cố tình hay vô tình thì tội Phỉ báng như nhau cả . Tuy mình không để ý chứ Phỉ báng tam bảo là : rớt vào vô giáng cả trăm ngàn kiếp chứ chẳng phải chơi .


Chỉ nhạo cười người đang lạy phật là đả bị rơi vào vô giáng 170 kiếp , sau đó mới được vào súc sanh , và làm người trở lại dù làm người ngũ quan vẩn thiếu . Đui , mù ..v.v.v nghèo khổ , bịnh hoạn ....vv... ( theo kinh Địa Tạng)

Ghê lắm chẳng phải chơi .

Thiện tai, thiện tai . :blushing::blushing::blushing:
Lành thay! Cảm ơn huynh đã nói những lời hợp Chánh pháp. Adidaphat.