Đúng và sai chẳng qua chỉ là khái niệm thôi. Ví dụ nhé.
Với người Hồi giáo thì Jesu là con thiên chúa là sai còn với người thiên chúa giáo thì lại là đúng.
Với những người theo chúa thì chúa sáng tạo ra tất cả là đúng còn với người theo đạo Phật thì đó là sai.
Với người theo các đạo thì giết người là sai nhưng chiến đấu để bảo vệ cái gì đó như bảo vệ đạo, bảo vệ tổ quốc mà giết người thì lại là đúng.
Ai cũng nghĩ người đi theo niềm tin giống giống mình thì là đúng còn niềm tin khác khác mình thì là sai.
Đạo nào cũng có các câu chuyện về chúa của họ cứu giúp khiến cho người này sống lại, người kia khỏi bệnh, v.v. Và những chuyện đó đều đúng dưới con mắt của họ và đáng nghi ngờ dưới con mắt của những người thuộc đạo khác.
Đạo nào cũng có những người thuộc đạo khác gia nhập và họ rất tự hào về điều đó vì nghĩ rằng niềm tin của mình đúng nên người khác theo.
Tất cả các đạo đều lấy khoa học ra để chứng minh quan điểm của mình và bài bác khoa học vì không giải thích được hết các sự vật hiện tượng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks